Barca hạ Valencia với 10 người

Đêm 5/3 (giờ Hà Nội), pha làm bàn duy nhất của Raphinha giúp Barca đánh bại Valencia 1-0 ở vòng 24 La Liga.

 Raphinha có phong độ tốt khi góp công vào 8 bàn trong 10 lần ra sân gần nhất (4 bàn, 4 kiến tạo).

Raphinha có phong độ tốt khi góp công vào 8 bàn trong 10 lần ra sân gần nhất (4 bàn, 4 kiến tạo).

Barcelona tiếp Valencia mà không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Xavi Hernandez do thẻ phạt. Chân sút chủ lực Robert Lewandowski cũng vắng mặt do chấn thương.

Dù vậy, đội chủ sân Camp Nou vẫn tạo thế trận lấn lướt trước đối thủ đang chìm sâu trong khủng hoảng. Valencia đang xếp thứ 19, chỉ thắng được một trong 8 trận gần nhất ở giải VĐQG Tây Ban Nha.

Sau 15 phút gây sức ép, chủ nhà có bàn mở tỷ số sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Sergio Busquets và Raphinha. Từ đường chuyền dài của đội trưởng, cựu sao Leeds băng vào đánh đầu, hạ gục thủ môn Giorgi Mamardashvili.

Bàn mở tỷ số sớm tưởng chừng sẽ giúp Barca có một trận đấu dễ dàng nhưng không, đoàn quân của HLV Xavi trải qua hiệp hai đầy biến cố.

Ngay phút 55, chủ nhà được hưởng phạt đền sau pha để bóng chạm tay của Hugo Guillamon trong vùng cấm. Ferran Torres nhận nhiệm vụ nhưng lại sút bóng ra ngoài. Ngay tình huống tiếp theo, cơ hội đến với Ansu Fati, nhưng số 10 cũng đưa bóng trúng cột.

Chỉ 4 phút sau, "Blaugrana" chỉ còn chơi với 10 người. Ronald Araujo chấp nhận phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp để sửa sai cho đường chuyền về bất cẩn của Jules Kounde.

Trong phần còn lại của hiệp hai, Barca buộc phải giảm nhịp độ. Ở bên kia chiến tuyến, Valencia cố gắng vùng lên nhưng cũng không tìm ra phương án cụ thể để tiếp cận khung thành của Ter Stegen. "Bầy dơi" có 7 lần dứt điểm, chỉ một đi trúng đích và không thể gây khó cho hàng thủ Barca.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà. Thầy trò HLV Xavi duy trì mạch bất bại trên sân Camp Nou ở mùa giải năm nay và tiếp tục giữ vững ngôi đầu La Liga sau 24 vòng đấu.

Tuấn Nguyên

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/barca-ha-valencia-voi-10-nguoi-post1409166.html