Barca gọi, Real trả lời

Barcelona đại thắng Mallorca 4-0 trong ngày Laliga trở lại đã tạo áp lực không nhỏ lên Real Madrid khi đá trên sân tập Alfredo Di Stéfano tiếp Eibar nằm gần sát đáy BXH. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, thầy trò HLV Zidane thừa cách biến áp lực thành động lực chiến thắng. Trận “mở hàng” sau mùa dịch, đội bóng Hoàng gia học cách phản ứng nhanh nhạy không kém Barcelona ở ngày hôm trước nhằm chiếm lợi thế ngay từ đầu. Toni Kroos tận dụng ngay tình huống bóng bật khỏi chân Karim Benzema để dứt điểm vào góc cao khung thành đội khách ở phút thứ 4. Một bàn thắng cho thấy cảm giác bóng của tiền vệ người Đức sau hơn 3 tháng nghỉ ngơi vẫn rất sắc sảo.

HLV Zinedine Zidane không xếp Gareth Bale đá chính mà để cho Eden Hazard trở lại sau chấn thương cơ hội chứng tỏ năng lực của mình trước sự quan tâm của người hâm mộ. Ngôi sao người Bỉ chỉ chơi một tiếng đồng hồ song đủ để thấy được anh dần tìm được phong độ đỉnh cao như thời ở Chelsea. Một pha phối hợp với Sergio Ramos và Benzema trước khi Hazard chuyền vào khoảng trống để đội trưởng Ramos sút vào khung thành Eibar không còn thủ môn ở phút 30. Hậu vệ cánh phải Marcelo đá nối cú dứt điểm của Hazard bị đẩy ra ở phút 37 để nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 37. Một thế trận quá mức gọn gàng cho Real Madrid.

Ông Zidane dần “xả” ở hiệp hai với một loạt những sự thay người nhằm giúp cầu thủ tìm lại cảm giác thi đấu khi tận dụng trọn 5 sự thay đổi người. Hazard và lão tướng Luka Modric được thay ra sau 1 tiếng đồng hồ. Bộ đôi này cùng với Kroos chiếm lĩnh được khu vực giữa sân trước khi đẩy bóng tấn công vào sâu vòng cấm địa của Eibar. Bale được chơi trong 30 phút cuối trận sau khi Real bị gỡ lại 1 bàn nhưng gần như không để lại dấu ấn đáng kể nào. Điều đó càng cho thấy khả năng Bale không trụ lại Bernabeu ở mùa giải tới là rất cao.

Chiến thắng trước Eibar giúp Real Madrid thu hẹp cách biệt với Barcelona lại còn 2 điểm càng khiến cho chặng cuối cuộc đua về đích ở La Liga thêm hấp dẫn. Đây là trận đấu đáng nhớ với HLV Zidane khi ông là nhà cầm quân thứ ba ở Bernabeu cán mốc 200 trận đấu với đội một. Hai vị tiền bối là Vicente del Bosque 246 trận và Miguel Munoz 605 trận. Trong 200 trận cầm quân “Kền kền trắng”, HLV người Pháp có 131 chiến thắng, 42 hòa và 26 thua; ghi được 489 bàn và thủng lưới 209 lần. Đây là lần thứ hai Zidane huấn luyện Real Madrid sau khi rời đội lúc mùa giải 2017-2018 kết thúc và trở lại vào tháng 3-2019. Ở nhiệm kỳ đầu, tỷ lệ thắng trận của Zidane là 70% nhưng nhiệm kỳ hai chỉ có 54% nên tổng cục chỉ là 66%. Real Madrid dưới thời Zidane vẫn lép Barcelona ở La Liga nhưng vượt trội tại đấu trường châu lục khi là đội đầu tiên vô địch Champions League 3 năm liên tiếp. Ở đấu trường châu lục, Real Madrid của Zidane thắng 25/39 trận, chiến 64%. Nếu như ở La Liga vẫn còn thua Barcelona 2 điểm thì tại Champions League, Real Madrid đang bị Manchester City gác 2-1 ở lượt đi vòng knock out ngay trên sân nhà. Ông rất tin tưởng với sự trở lại của Hazard và Modric như ở trận Eibar thì Real Madrid đủ sức lội ngược dòng trước Manchester City trên sân khách trong thời gian tới.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_226499_barca-goi-real-tra-loi.aspx