Barca gánh nợ vì Messi?

Bản hợp đồng trị giá 555 triệu euro của Lionel Messi trong màu áo của Barcelona được cho là 'đắt giá nhất' trong lịch sử bóng đá thế giới.

Messi là một trong những cầu thủ giàu nhất thế giới

Messi là một trong những cầu thủ giàu nhất thế giới

Tờ El Mundo của Tây Ban Nha vừa tiết lộ thông tin gây sốc về bản hợp đồng giữa câu lạc bộ Barcealona và ngôi sao Lionel Messi. Theo đó, chân sút người Argentina nhận 138 triệu euro/mùa tiền lương trước thuế cùng các khoản thưởng riêng. Các phụ phí này gồm tiền lót tay nếu chấp nhận gia hạn hợp đồng là 115 triệu euro và phần thưởng cho lòng trung thành gần 78 triệu euro.

Messi đặt bút ký hợp đồng với Barcelona vào tháng 11/2017, dưới thời cựu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu, và có thời hạn đến ngày 30/6/2021. Như vậy, trong 4 mùa giải khoác áo CLB xứ Catalan, chân sút 33 tuổi nhận tổng cộng lên tới hơn 555 triệu euro các khoản lương và thưởng, “đắt giá nhất” trong lịch sử bóng đá thế giới.

Thông tin này đã gây sốc với rất nhiều người, trong bối cảnh Barcelona đang trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Báo cáo tài chính gần đây cho thấy Barca gánh khoản nợ lên tới hơn 1 tỷ euro và lương cầu thủ chiếm gần 3/4 ngân sách của đội bóng. Nhiều người cho rằng, chính bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới này đang đẩy Barca vào con đường phá sản.

Trước những tranh cãi này, 2 ứng viên sáng giá nhất cho chức Chủ tịch Barca là Victor Font và Joan Laporte đã lên tiếng bảo vệ Barca và Messi. Trên trang cá nhân, ông Font nói: “Messi xứng đáng với từng đồng mà Barca trả cho cậu ấy. Cậu ấy đã không hủy hoại chúng tôi. Ngược lại, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử và chúng tôi muốn cậu ấy ở lại với chúng tôi mãi mãi”. Trong khi đó, ứng viên Laporta thậm chí còn thúc giục Barca “phá két” để giữ chân Messi. Trả lời tờ L’Equipe, ông Laporta nhấn mạnh: “Bạn không thể keo kiệt với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Việc cậu ấy ở lại CLB là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi sẽ làm mọi cách để giữ chân cậu ấy”.

Messi gia nhập Barca năm 2000 ở tuổi 13, và gần như đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình cho đội bóng xứ Catalan. Cùng với Barca, ngôi sao người Argentina giành được 34 danh hiệu, bao gồm 10 chức vô địch La Liga, 4 Champions League. Tuy nhiên, chủ nhân của 6 Quả bóng vàng hồi tháng 8/2020 gây chấn động làng túc cầu thế giới với tuyên bố đòi ra đi.

Nguyên nhân được cho là anh không hài lòng với cách quản lý của ban lãnh đạo Barca, trong khi phong độ của đội bóng dần đi xuống. Đội bóng xứ Catalan lần lượt bị Roma, Liverpool và Bayern Munich loại khỏi cuộc cạnh tranh Champions League ở các mùa giải liên tiếp. Hiện chưa rõ tương lai của Messi sẽ thế nào, nhưng anh nhấn mạnh bản thân sẽ đưa ra quyết định vào cuối mùa giải này.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/barca-ganh-no-vi-messi-1787356.tpo