Barca đang chủ động đẩy Messi khỏi Camp Nou

Mối lương duyên kéo dài gần 20 năm giữa Lionel Messi và Barca đang đi đến đoạn kết không mong muốn với phần đông giới mộ điệu.

Hợp đồng của Messi và Barca sẽ hết hiệu lực vào tháng 6/2021. Theo luật, siêu sao người Argentina có quyền tự do đàm phán với các CLB khác mà không cần thông qua Barca từ tháng 1/2021.

Tuy nhiên, trong những ngày cuối cùng có quyền ưu tiên về mặt pháp lý để giữ chân siêu sao người Argentina, Barca cũng tỏ ra không hề mặn mà.

Cách đây vài ngày, Chủ tịch tạm quyền Carles Tusquets nhấn mạnh sẽ tốt hơn cho Barca nếu họ đồng ý bán Messi khi El Pulga đòi ra đi hồi cuối tháng 8.

 Hình ảnh này sắp không còn ý nghĩa. Ảnh: Getty.

Hình ảnh này sắp không còn ý nghĩa. Ảnh: Getty.

Ngay sau tuyên bố theo kiểu "vạch áo cho người xem lưng này", HLV Ronald Koeman lập tức đăng đàn bày tỏ sự thất vọng trong cuộc họp báo chuẩn bị cho trận đấu với Cadiz. Ông nói: "Bình luận bên ngoài thì tôi chẳng quan tâm. Nhưng tuyên bố từ nội bộ không giúp đội bóng có tâm trí nào để thi đấu nữa".

Tusquets trong nỗ lực vá víu tuyên bố lỡ lời của mình lại trả lời phỏng vấn với Catalunya Radio. "Tôi không có ý nói rằng Barca nên bán Messi. Tôi chỉ nói về khía cạnh kinh tế, Barca sẽ tốt hơn nếu để Messi ra đi", ông khẳng định.

"Barca sẽ dễ thở hơn khi Messi nhận lương cao nhất thế giới lúc này. Điều đó là chính xác. Nhưng tôi chẳng là ai cả. Quyết định nằm ở Messi. Nếu cần, tôi sẽ nói với Koeman rằng anh ấy đã hiểu lầm. Đó chỉ là phép tính trên giấy mà thôi".

Cuối cùng, Tusquets quả quyết: "Những gì Messi cống hiến cho Barca tạo nên giá trị của mức lương cậu ấy đang nhận, nhưng Barca không thể chỉ phụ thuộc vào một cầu thủ".

Joseph Bartomeu mới từ chức không lâu, nhưng ngay ở giai đoạn chờ tới kỳ bầu cử tân chủ tịch, sự rối loạn trong nội bộ Barca tiếp tục được phơi bày sau tuyên bố của ông Tusquets. Việc Barca chịu lỗ trong năm 2020 đầy biến động này không phải điều gì mới với truyền thông hay giới mộ điệu.

Song việc nói thẳng sự ra đi của Messi sẽ "khiến Barca tốt hơn" rõ ràng là cái tát vào những nỗ lực trên sân cỏ của tập thể Barca mà Messi đang làm đội trưởng. Đội hình Barca lúc này đang dần đi vào quỹ đạo khi Antoine Griezmann ghi bàn đều đặn, Ousmane Dembele không dính chấn thương, Messi tỏa sáng đúng lúc và cả sự vươn lên từ những ngôi sao trẻ như Pedri, Trincao hay Sergino Dest.

Sự tích cực này không đến trong ngày một ngày hai. Trong gần ba tháng qua, HLV Koeman đã áp dụng kỷ luật thép tại Camp Nou và dần tạo ra sức chiến đấu ở các cầu thủ Barca. Song ngay trong giai đoạn Barca đang dần đi vào guồng, tuyên bố chỉ trích thẳng mặt thủ lĩnh Messi có thể tạo ra những mâu thuẫn không cần thiết.

Trước đó, Messi nhấn mạnh bản thân "mệt mỏi" vì bị đem ra làm lý do cho mọi vấn đề ở Barca khi chú của Griezmann cho rằng vì Messi nên tiền đạo người Pháp không thể tỏa sáng ở Barca. Khi tuyên bố ấy còn chưa kịp nguội, Messi lại bị lôi ra làm nguyên nhân cho tình hình tài chính tồi tệ của Barca.

Không rõ Messi sẽ cảm thấy thế nào khi lại bị Barca đâm sau lưng. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, PSG đã cho thấy tham vọng đưa El Pulga về sân Parc des Princes. Cách đây hai ngày, Neymar đã mở phát pháo lệnh khi nhấn mạnh bản thân "muốn chơi cạnh Messi một lần nữa" sau khi đưa PSG thắng MU tại Champions League.

Tờ Sport mới tiết lộ Neymar và Giám đốc thể thao của PSG, Leonardo, đã bàn bạc suốt một năm qua về việc đưa Messi tới Pháp. Thời gian này trùng khớp với lúc Messi bày tỏ nguyện vọng muốn rời Barca nhưng cựu chủ tịch Bartomeu ngăn cản.

Với hầu bao không đáy, khả năng PSG kham được khoản lương 70 triệu euro/mùa trước thuế của Messi là có thể. Và viễn cảnh Neymar tái ngộ Messi nhưng trong màu áo PSG sẽ tiến gần hơn khi đội bóng thủ đô nước Pháp có quyền tự do khởi động quá trình đàm phán cùng El Pulga sau 27 ngày nữa, thời điểm năm 2021 bắt đầu.

Messi liên tục rê qua cầu thủ trẻ Barca Konrad de la Fuente (19 tuổi), Carles Alena (22 tuổi) liên tục bị Lionel Messi và Philippe Coutinho qua mặt trong buổi tập của Barca hôm 3/12.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/barca-dang-chu-dong-day-messi-khoi-camp-nou-post1160037.html