Barca có thể chi tới 300 triệu euro trong hè 2022

Sau Raphinha, đội chủ sân Camp Nou lên kế hoạch hoàn tất các thương vụ đắt giá khác như Robert Lewandowski, Bernardo Silva và Jules Kounde.

 Barca vừa công bố việc đạt thỏa thuận chiêu mộ Raphinha từ Leeds United với giá có thể lên tới 65 triệu euro. Đây là thương vụ chuyển nhượng có giá cao nhất Barcelona thực hiện trong mùa hè 2022.

Barca vừa công bố việc đạt thỏa thuận chiêu mộ Raphinha từ Leeds United với giá có thể lên tới 65 triệu euro. Đây là thương vụ chuyển nhượng có giá cao nhất Barcelona thực hiện trong mùa hè 2022.

Sự xuất hiện của cầu thủ người Brazil tại Camp Nou khiến nhiều chuyên gia kinh tế bóng đá ngạc nhiên, vì Barca vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, Marca cho biết hai khoản thu nhập trị giá hơn nửa tỷ euro từ việc bán bản quyền truyền hình và hợp đồng tài trợ vào tháng 6 giúp Barca mua cầu thủ.

Đội chủ sân Camp Nou muốn hoàn tất thương vụ chiêu mộ Lewandowski trong thời gian tới. Barca được cho là gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu euro tới Bayern Munich. Chân sút người Ba Lan chỉ còn một năm hợp đồng với CLB nước Đức.

CLB xứ Catalonia cũng sắp đạt thỏa thuận mua trung vệ Kounde từ Sevilla, với giá có thể lên tới 60 triệu euro. Barca hy vọng thuyết phục Sevilla đồng ý nhận khoản tiền chuyển nhượng ở mức 35-40 triệu euro kèm một cầu thủ (khả năng cao là Memphis Depay).

Tiền vệ Bernardo Silva là mục tiêu khác của Barcelona trong hè này. HLV Xavi Hernandez đánh giá cao tài năng của ngôi sao tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Man City được cho là chỉ bán Silva với giá khoảng 100 triệu euro.

Khả năng Barca chiêu mộ Silva phụ thuộc nhiều vào việc Frenkie De Jong có chịu rời sân Camp Nou hè này hay không. Tiền vệ người Hà Lan và người đại diện không hài lòng với động thái từ ban lãnh đạo Barca. CLB Tây Ban Nha được cho là còn nợ De Jong số tiền lên tới 17 triệu euro.

Barca cũng muốn chiêu mộ bộ đôi Azpilicueta và Marcos Alonso trong mùa hè năm nay. Đội chủ sân Camp Nou dự tính chi khoảng 20 triệu euro để sở hữu hai cầu thủ phòng ngự của Chelsea.

Trước đó, Barca hoàn tất hai bản hợp đồng mang tên Franck Kessie và Andreas Christensen. Cả hai cầu thủ đến Camp Nou theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Barca vẫn phải trả khoản phí lót tay cho cầu thủ và người đại diện. Franck Kessie và gia đình được cho là nhận mức lót tay lên tới 10 triệu euro cho việc gia nhập Barca theo dạng tự do.

Trong khi đó, trung vệ Christensen và người đại diện được tiết lộ nhận mức lót tay khoảng 8 triệu euro, sau khi cầu thủ người Đan Mạch từ chối ký hợp đồng mới với Chelsea.

Xavi: 'Họ ném mọi thứ vào chúng tôi' Trước trận gặp Cadiz tại vòng 32 La Liga, huấn luyện viên Xavier Hernandez chia sẻ thêm về sự cố trong ngày Barca bị loại khỏi Europa League hôm 15/4 (giờ Hà Nội).

Tường Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/barca-co-the-chi-toi-300-trieu-euro-trong-he-2022-post1335473.html