'Bấp bênh, được mùa mất giá, giải cứu nông sản thường xuyên xảy ra'

Đại biểu Trần Hoàng Ngân nhận định như vậy khi thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện nghị quyết của quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2021.

Thảo luận tại đoàn TP HCM. Ảnh: Nam Nguyễn

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, ông đánh giá cao việc GDP tăng trưởng cao nhất sau khủng hoảng kinh tế năm 2008 cũng như lạc quan về những con số Chính phủ báo cáo, về dự báo 2018 tăng trưởng kinh tế sẽ vượt chỉ tiêu đề ra. Dù vậy, ông cũng thừa nhận một số lĩnh vực "vẫn thiếu bền vững" như nông nghiệp mà biểu hiện là "bấp bênh, được mùa mất giá, giải cứu nông sản thường xuyên xảy ra". Đặc biệt, vấn đề an ninh lương thực, an ninh nguồn nước cần phải đặt ra.

"Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tuy có tác động tới vĩ mô, nhưng tăng trưởng vẫn đảm bảo, kiểm soát lạm phát dưới 4% trong 3 năm liên tiếp; cán cân thương mại liên tục cải thiện, năm 2017 xuất siêu hơn 3 tỷ USD và 9 tháng năm 2018 xuất siêu hơn 3,6 tỷ USD. Tuy nhiên trong đó tỷ trọng đóng góp của FDI hơn 70% - đây là điều đáng lo", đại biểu Trần Hoàng Ngân chia sẻ.

Về vấn đề này, đại biểu Đặng Quốc Khánh (Đoàn Hà Tĩnh) cho rằng, năm nay, 12/12 chỉ tiêu đều đạt. Về kinh tế đã thực hiện được mục tiêu kép, vừa tăng trưởng ấn tượng vừa đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát mà vẫn đảm bảo an sinh xã hội. Đây là điều đáng mừng.

Về cơ cấu chuyển dịch kinh tế, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm nhưng đáng mừng rằng xuất khẩu của nông nghiệp lại đạt con số ấn tượng là trên 40,5 tỷ USD. Điều đó đồng nghĩa với việc đã đưa nông nghiệp thành hàng hóa, thành chuỗi giá trị. Đặc biệt, trong thu NSNN, hầu như các địa phương đều không bị hụt thu, như Hà Tĩnh năm ngoái hụt thu nhưng năm nay đã đạt dự toán.

Đại biểu Phạm Phú Quốc (TP.HCM) cho rằng theo báo cáo của Chính phủ, số doanh nghiệp thành lập mới đã tăng cao. Tuy vậy, số doanh nghiệp giải thể và phá sản cũng tăng cao.

Đại biểu Quốc cho rằng, Chính phủ cần tạo môi trường thật tốt để hình thành nên các công ty tư nhân, tập đoàn tư nhân lớn làm chủ lực cho nền kinh tế.

Ông Quốc cũng đề cập tới xuất khẩu đang phụ thuộc vào một số doanh nghiệp FDI như Samsung.

Chia sẻ quan điểm của mình, đại biểu Thuận Hữu (Đoàn Hải Phòng) bày tỏ băn khoăn trước nhiều vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội như tỷ lệ tội phạm do ma túy tăng rất cao.

Ông cũng đề nghị Chính phủ tăng cường cả về mặt kỹ thuật, nhất là đối với mạng xã hội, tránh buông lỏng như hiện nay. Đáng lo ngại nhất là giáo dục giới trẻ đang bị tác động bởi mạng xã hội, nảy sinh lớp người thờ ơ vô cảm, đạo đức lối sống xuống cấp làm lung lay nền tảng đạo đức truyền thống.

Hà Giang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bap-benh-duoc-mua-mat-gia-giai-cuu-nong-san-thuong-xuyen-xay-ra-20181024120755712.htm