Baoviet Life Đà Nẵng chi trả kịp thời quyền lợi cho khách hàng với số tiền lên đến 1,2 tỷ đồng

Tháng 2/2020 vừa qua, chúng tôi có dịp đi cùng với Đoàn của Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Đà Nẵng (Baoviet Life Đà Nẵng) đến chi trả quyền lợi bảo hiểm cho thân nhân một khách hàng không may gặp rủi ro, qua đời với số tiền chi trả lên đến 1,2 tỷ đồng. Khách hàng là anh Bùi Văn Phúc, ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Đây là trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại TP Đà Nẵng và của Baoviet Life Đà Nẵng từ trước đến nay. Trước đó, vào tháng 9/2019, Baoviet Life Đà Nẵng cũng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền lớn là 500 triệu đồng cho thân nhân khách hàng Đinh Viết Phú, ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, đã không may qua đời cũng vì tai nạn giao thông.

Baoviet Life Đà Nẵng đến thăm viếng và trao số tiền bảo hiểm 1,2 tỷ đồng cho vợ anh Bùi Văn Phúc vào tháng 2/2020.

Baoviet Life Đà Nẵng đến thăm viếng và trao số tiền bảo hiểm 1,2 tỷ đồng cho vợ anh Bùi Văn Phúc vào tháng 2/2020.

Vợ chồng anh Phúc ở chung với cha mẹ anh trong một căn nhà nhỏ nằm sâu hút trong con hẻm nhỏ trên đường Mẹ Nhu. Bên hai con nhỏ còn thơ dại, Chị Ly, vợ anh Phúc, rưng rưng nước mắt: "Khi hay tin anh mất, tôi đau đớn và lo lắng vô cùng, bởi anh là lao động chính trong gia đình, tôi sức khỏe ốm yếu chỉ phụ giúp việc gia đình và trông nom hai con nhỏ. Anh mất đi để lại mẹ con tôi bơ vơ, không biết sẽ sống như thế nào. May mắn thay, chồng tôi có mua bảo hiểm nhân thọ và được bồi thường với số tiền lớn. Cám ơn Baoviet Life Đà Nẵng đã thăm viếng, chia sẻ, động viên và đặc biệt là chi trả kịp thời tiền bảo hiểm góp phần giúp cho mẹ con tôi có thêm nghị lực vượt qua nỗi đau thương, mất mát, khó khăn này, nhất là có số tiền lớn này, tôi không còn lo lắng cho cuộc sống nữa, không còn lo lắng trong việc nuôi hai con ăn học, trưởng thành".

Rủi ro là điều không ai mong muốn nhưng lại có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, đến với bất kỳ ai. Trong đó, bệnh tật, tai nạn…, thậm chí tử vong là những rủi ro luôn tiềm ẩn trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, thường xảy ra vào lúc con người chủ quan nhất. Nhiều người đã lựa chọn bảo hiểm nhân thọ như một giải pháp để dự phòng trước các rủi ro bất trắc trong cuộc sống, đảm bảo tài chính cho gia đình trước các biến cố khó lường. Trường hợp của anh Bùi Văn Phúc, làm công nhân Cảng Đà Nẵng, tử vong do tai nạn xe máy vừa qua đã để lại đau thương, mất mát cho người thân và bạn hữu. Với ý thức dự phòng những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống, tháng 12/2017, anh Phúc đã tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Baoviet Life Đà Nẵng cho chính bản thân với sản phẩm "An Phát Trọn Đời". Anh Phúc đã lựa chọn thêm sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn. Cuối tháng 11/2019, anh Phúc đã không may gặp tai nạn giao thông. Dù được người dân xung quanh và người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi, để lại vợ trẻ, con thơ và cha mẹ đã già yếu, cùng sự tiếc thương vô vàn của người thân, bạn bè… Ngay sau khi nhận được thông tin về tai nạn của anh Phúc, Baoviet Life Đà Nẵng đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục giám định xác minh và quyết định thực hiện chi trả cho gia đình anh với tổng số tiền bảo hiểm là 1,2 tỷ đồng theo đúng cam kết trong hợp đồng. Tính đến thời điểm xảy ra rủi ro, anh Phúc mới đóng phí vào Baoviet Life Đà Nẵng được 23 tháng với tổng số tiền gần 35 triệu đồng.

Baoviet Life Đà Nẵng đến thăm viếng và trao số tiền bảo hiểm 500 triệu đồng cho vợ anh Đinh Viết Phú vào tháng 9/2019.

Từ khi ra đời và đi vào hoạt động đến nay, Baoviet Life Đà Nẵng luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, đặc biệt là kịp thời chi trả quyền lợi theo đúng như thỏa thuận với khách hàng, góp phần tạo dựng niềm tin cho người tham gia bảo hiểm nhân thọ nói chung, Baoviet Life nói riêng. Tính đến nay, Baoviet Life Đà Nẵng đã chi trả hàng chục tỷ đồng cho các khách hàng không may gặp rủi ro và hàng trăm tỷ đồng cho khách hàng đáo hạn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Ông Lê Quý Nhân - Phó Giám đốc Điều hành Baoviet Life Đà Nẵng, chia sẻ thêm: "Tương lai là điều khó đoán định và cuộc sống luôn ẩn chứa những rủi ro khó lường. Tham gia bảo hiểm nhân thọ giúp người dân được bảo hiểm y tế và đảm bảo tài chính trước những biến cố bất ngờ. Dù không thể tiếp tục ở bên chăm sóc gia đình nhưng anh Bùi Văn Phúc có thể yên tâm phần nào bởi khoản chi trả từ Baoviet Life Đà Nẵng sẽ thay anh chăm sóc người vợ trẻ và đứa con thơ cùng cha mẹ đã già yếu, giúp gia đình anh sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục hướng đến tương lai".

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) và đã lây lan ra toàn thế giới, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, Baoviet Life nói riêng. "Dù khó khăn nhưng với Baoviet Life nói chung, Baoviet Life Đà Nẵng nói riêng, quyền lợi của khách hàng vẫn luôn được đảm bảo và kịp thời. Hơn lúc nào hết, đây chính là thời điểm Baoviet Life chung tay cùng với xã hội phòng, chống dịch, đồng thời tiếp tục chung tay chia sẻ với mất mát, đồng hành với khó khăn của khách hàng", ông Lê Quý Nhân khẳng định.

P.V

Với kết quả hoạt động kinh doanh xuất sắc, cùng sự tín nhiệm của người dân và các chuyên gia tài chính - bảo hiểm, Baoviet Life đã vinh dự dẫn đầu Top 10 "Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ uy tín năm 2019" do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam khảo sát và công bố. Trong năm 2019 vừa qua, theo báo cáo từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Baoviet Life tiếp tục dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/150_221648_baoviet-life-da-nang-chi-tra-kip-thoi-quyen-loi-cho-khach-hang-voi-so-tien-len-den-1-2-ty-dong.aspx