Bão Yutu giật cấp 12 tiến vào Biển Đông sau khi tàn phá Philippines

Hiện bão Yutu (cơn bão số 7) ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9.

Theo Daily Mail

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, sáng sớm nay (31/10), bão số 7 đã suy yếu dần. Hồi 7h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km. Đến 7h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11 - 12; biển động dữ dội.

Đến khoảng ngày 3/11, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, ở cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.

Ngày 30/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công văn gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và một số Bộ, ngành để chủ động triển khai ứng phó với bão số 7.

Bão Yutu gây thiệt hại nặng nề tại Philippines. Ảnh: AFP.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng, tính đến 6h ngày 31/10/2018 Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.990 phương tiện/252.274 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh, hiện không có tàu nằm trong khu vực nguy hiểm.

Trước đó, ngày 30/10, bão Yutu với tốc độ gió trung bình 140km/h, mang theo mưa to và gió lớn đã đổ bộ vào Philippines, gây ngập lụt và lở đất tại một số khu vực phía Bắc của nước này.

Đây là cơn bão thứ 18 mà Philippines phải hứng chịu trong năm nay và tiếp theo siêu bão Mangkhut chỉ sau 6 tuần.

Thiệt hại do siêu bão Yutu ước tính gây ra nặng nhất ở tỉnh Isabela, nơi đầu tiên Yutu đổ bộ vào ở Philippines. Cơn bão mới quét gần như dọc những hòn đảo đông dân nhất của Philippines, mang theo lượng mưa vô cùng lớn. 10.000 người đã phải rời khỏi nhà cửa trước khi Yutu đổ bộ vào. Cơ quan chức năng đang điều tra thông tin 1 người mất tích sau khi một vụ đắm thuyền do bão gây ra.

Trương Huyền

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bao-yutu-giat-cap-12-tien-vao-bien-dong-sau-khi-tan-pha-philippines-328731.html