Bão Wipha vào Quảng Ninh, Bắc Bộ mưa lớn

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bão Wipha vào Quảng Ninh, Bắc Bộ mưa lớn; Chuyên gia y tế nêu chứng cứ mới trong vụ án Hoàng Công Lương; Lập công ty 'ma' chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng tiền hoàn thuế; Dùng dao cướp ở cửa hàng viễn thông vì nợ… 'tín dụng đen'; Mỹ ra 'đòn tổng lực' trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc; Nhà vua Thái Lan sắc phong nữ y tá làm hoàng quý phi.

* Bão Wipha vào Quảng Ninh, Bắc Bộ mưa lớn

Đổ bộ phía bắc Quảng Ninh gây mưa to và gió giật, sáng sớm 3-8, bão Wipha suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục ảnh hưởng đồng bằng Bắc Bộ.

Là nơi tâm bão đi qua, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) có gió cấp 7, mưa to đến 200 mm. Nhiều tuyến phố bị ngập, một số cây xanh gãy đổ. Đến gần sáng, mưa ngớt, gió giảm dần.

Bão làm đường phố ngập, cây đổ tại TP Móng Cái tối 2/8. (Ảnh: Minh Cương/VnExpress)

Bão làm đường phố ngập, cây đổ tại TP Móng Cái tối 2/8. (Ảnh: Minh Cương/VnExpress)

Tại Hải Phòng, trong sáng 03-8, trung tâm thành phố mưa to gây ngập nhiều tuyến phố.

Hoàn lưu bão Wipha cũng gây mưa cho Hà Nội từ đêm qua đến sáng nay. Trong ba tiếng (từ 7h đến 9h), lượng mưa của một số trạm đạt 25-30 mm, như Hoàn Kiếm, Long Biên, Hoàng Mai, Yên Viên, Gia Thụy, Phú Xuyên, Thường Tín.

* Chuyên gia y tế nêu chứng cứ mới trong vụ án Hoàng Công Lương

Ngày 2-8, tiến sĩ Lê Thanh Hải - Viện trưởng Viện Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế cho biết: Viện này đã vẽ lại sơ đồ hệ thống xử lý nước RO1 và RO2 (sử dụng tại Bệnh viên đa khoa Hòa Bình), và nhận định hệ thống RO1 hỏng ba van nên nguồn nước ô nhiễm đã nối thẳng từ hệ thống lọc thô chưa qua màng lọc RO và dẫn vào bể RO2 cho máy chạy thận nhân tạo.

"Đây chính là nguyên nhân khiến 9 bệnh nhân tử vong chứ không phải do tồn dư hóa chất HF trong quá trình làm sạch hệ thống", ông Hải nói.

Tiến sĩ Lê Thanh Hải đại diện nhóm nhà khoa học lý giải nguyên nhân mới. (Ảnh: Phạm Dự/VnExpress)

Về "tình tiết mới" trên, ông Nguyễn Huy Quang (Vụ trưởng Pháp chế Bộ Y tế) cho biết: Đã trình bày những nhận định của Viện trưởng Hải trong phiên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng lý luận này không có căn cứ khoa học.

* Lập công ty 'ma' chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng tiền hoàn thuế

Ngày 2-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đã bắt tạm giam Hoàng Thị Hậu (48 tuổi, trú Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2011, Hậu lập Công ty Hào Hùng (trụ sở tại Phố Châu, Hương Sơn) có chức năng xuất khẩu, song không kinh doanh, buôn bán bất cứ mặt hàng gì.

Nghi can Hoàng Thị Hậu bị công an bắt tạm giam

Từ khi lập công ty đến năm 2015, Hậu mượn hàng tư thương, mở hàng trăm tờ khai hải quan khống tại ba cửa khẩu: Cầu Treo (Hà Tĩnh), La Lay (Quảng Trị) và Cha Lo (Quảng Bình).

Tiếp đến, Hậu mua hơn 1.000 hóa đơn giá trị gia tăng của gần 100 công ty khác nhau để hợp thức hàng hóa đầu vào, và hoàn thiện hồ sơ gửi lên Cục thuế Hà Tĩnh để được hoàn thuế giá trị gia tăng. Trong hai năm, Hậu đã qua mặt nhiều cơ quan nhà nước ở Hà Tĩnh, thực hiện 23 kỳ hoàn thuế, chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng.

* Dùng dao cướp ở cửa hàng viễn thông vì nợ… “tín dụng đen”

Sáng 3-8, Công an quận Tân Phú (TPHCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, khởi tố Vũ Viết Tài (SN 1994, trú tại Phú Nhuận) về hành vi “cướp tài sản”. Đây là nghi can gây ra vụ cướp táo tợn, cầm dao kề vào cổ nữ nhân viên cửa hàng Viettel trên đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Thời khắc tên Tài cầm dao khống chế nữ nhân viên trong cửa hàng Viettel

Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết, do đầu tư tiền ảo bitcoin, Tài phải vay vốn của nhiều nhóm tín dụng đen với lãi suất rất cao. Mỗi ngày số nợ càng lớn nên Tài bị chủ nợ truy gắt gao. Lo sợ, Tài đã chủ động mua một con dao có đầu nhọn để sử dụng làm công cụ đi cướp.

Hơn 2 ngày sau khi xảy ra vụ cướp, tổ trinh sát đặc nhiệm, Cảnh sát hình sự Công an Tân Phú đã có mặt tài nhà riêng của Tài và vận động Tài đầu thú. Ít phút sau, đối tượng đã chấp nhận trình diện tại cơ quan điều tra.

* Mỹ ra "đòn tổng lực" trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với số hàng hóa trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc từ ngày 01-9.

Thông báo của ông Trump được đưa ra sau khi các quan chức thương mại Mỹ và Trung Quốc kết thúc 2 ngày đàm phán tại Thượng Hải về việc chấm dứt cuộc chiến thuế quan mà không đạt tiến triển, nhưng họ đã thỏa thuận sẽ gặp lại nhau tại Mỹ vào tháng 9 tới để tiếp tục đàm phán.

Quyết định này của tổng thống Trump đã chấm dứt giai đoạn đình chiến tạm thời trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

* Nhà vua Thái Lan sắc phong nữ y tá làm hoàng quý phi

Vua Rama X đã phong cho bà Sineenat Wongvajirapakdi, 34 tuổi, làm Hoàng quý phi, tước hiệu dành cho phi tần đứng đầu trong hoàng gia, tại một buổi lễ được tổ chức vào dịp sinh nhật 67 tuổi của ông hôm 28-7.

Ông Rama X cũng trao cho bà Sineenat 4 huân chương cao quý để vinh danh những đóng góp của bà cho quốc gia. Bà Sineenat, còn được gọi là Koi, từng là một y tá ở bệnh viện quân đội và là thiếu tướng chỉ huy lực lượng cận vệ của nhà vua.

Bà Sineenat Wongvajirapakdi khi còn là chỉ huy cấp cao lực lượng cận vệ của nhà vua. (Ảnh: Reuters)

Buổi lễ đánh dấu lần đầu tiên một quốc vương Thái Lan công khai có hơn một người vợ kể từ khi nền quân chủ chuyên chế kết thúc vào năm 1932. Tước hiệu Hoàng quý phi Thái Lan cũng đã không còn tồn tại kể từ năm 1921.

4 quốc vương gần đây của Thái Lan đều theo chế độ một vợ một chồng, ngoại trừ Vua Rama III không kết hôn.

Thư Lâm (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/audio-382019-bao-wipha-vao-quang-ninh-bac-bo-mua-lon/820170.antd