Báo VTC News đoạt giải B Giải báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ XV

Loạt bài 'Nỗi buồn của ngư phủ nơi khai sinh nghề câu cá ngừ đại dương ở Việt Nam' của Báo điện tửđoạt giải B Giải báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ XV.

Chiều 20/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức trao giải Báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ XV - 2021.

Theo thông tin công bố tại buổi lễ, loạt bài "Nỗi buồn của ngư phủ nơi khai sinh nghề câu cá ngừ đại dương ở Việt Nam" của Báo điện tử VTC News đoạt giải B Giải báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ XV - 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương trao thưởng cho các tác giả đoạt giải. (Ảnh: C.V)

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương trao thưởng cho các tác giả đoạt giải. (Ảnh: C.V)

Giảo thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên được tổ chức định kỳ hằng năm nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Giải thưởng nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, có hình thức thể hiện mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2021, Hội đồng chung khảo thống nhất chọn 28 tác phẩm đạt giải gửi lên Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh để đề nghị UBND tỉnh ra quyết định tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên năm 2021. Trong đó, 4 tác phẩm đạt giải A, 7 tác phẩm đạt giải B, 9 tác phẩm đạt giải C và 8 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Ông Lê Tấn Hổ đánh giá cao những tác phẩm tham dự Giải thưởng Báo chí tỉnh năm 2021. Giải thưởng Báo chí tỉnh đã nhận được sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Các tác phẩm có nội dung phong phú, đề cập khá toàn diện các vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được quan tâm. Trong đó, nhiều đề tài, tác phẩm đặc biệt nổi trội, xuất sắc, có sự đầu tư công phu, tỉ mỉ; đặc biệt là các đề tài phản ánh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Yên trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Loạt bài "Nỗi buồn của ngư phủ nơi khai sinh nghề câu cá ngừ đại dương ở Việt Nam" của Báo điện tử VTC News phản ánh khó khăn mà ngư dân Phú Yên phải đối mặt khi vươn khơi câu cá ngừ đại dương.

Cụ thể, do thay đổi phương pháp từ câu vàng sang câu tay kết hợp ánh sáng, cộng với việc một số tỉnh tăng mạnh số tàu, trữ lượng cá ngừ đại dương sụt giảm nên thời gian gần đây, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương của tỉnh Phú Yên chỉ đạt khoảng 4.000 tấn/năm. Trong khi ngư dân tỉnh Phú Yên đạt năng suất đánh bắt cá ngừ đại dương cao nhất là năm 2012 (7.000 tấn) – thời điểm 100% phương tiện còn áp dụng cách thức câu vàng truyền thống.

Về giá tiêu thụ cũng giảm so với trước, hầu hết tàu câu cá ngừ phải kiêm thêm nghề lưới rê cá chuồn, câu mực,…để đảm bảo hiệu quả chuyến biển.

Thấu hiểu tình cảnh khó khăn của ngư dân, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Phú Yên vạch ra hàng loạt kế sách nhằm tìm hướng đi mới cho nghề câu cá ngừ đại dương.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương cho rằng, ngư dân địa phương biết cách làm để đánh bắt được cá ngừ nhưng việc bảo quản sau khâu đánh bắt về đất liền với yêu cầu trong suốt thời gian từ 2, 3 tuần, thậm chí kéo dài đến 1 tháng. Vì vậy cần phải có giải pháp để sản phẩm đảm bảo chất lượng.

Cũng theo vị Bí thư Tỉnh ủy, để góp phần vào việc khôi phục, phát triển nghề câu cá ngừ đại dương, Phú Yên đang mời gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư liên kết khai thác, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, Phú Yên dành sự chú trọng vào công nghệ đánh bắt và công nghệ bảo quản. Trước đây, Nhật Bản đã từng hỗ trợ cho địa phương công nghệ bảo quản, tuy nhiên kết quả chưa được cao.

Định hướng đến năm 2030, Phú Yên sẽ triển khai đầu tư đội tàu để đánh bắt với quy mô lớn hơn.

HẢI YẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-vtc-news-doat-giai-b-giai-bao-chi-tinh-phu-yen-lan-thu-xv-ar683391.html