Báo VietnamPlus đạt giải báo chí về phòng chống thiên tai năm 2019

Sau hơn 5 tháng phát động, Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 đã thu hút gần 900 tác phẩm của hơn 600 tác giả gửi dự thi, 34 tác phẩm đã được trao giải sáng 13/10.

Nhà báo Võ Mạnh Hùng, Báo điện tử VietnamPlus nhận giải Khuyến khích với tác phẩm Sức sống xanh trường tồn nơi ‘đầu sóng ngọn gió’ Trường Sa. (Ảnh: BTC)

Nhà báo Võ Mạnh Hùng, Báo điện tử VietnamPlus nhận giải Khuyến khích với tác phẩm Sức sống xanh trường tồn nơi ‘đầu sóng ngọn gió’ Trường Sa. (Ảnh: BTC)

Vượt qua gần 900 tác phẩm của hơn 600 tác giả dự thi Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 với chủ đề “Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai - Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng,” 34 tác phẩm xuất sắc nhất đã được Ban tổ chức lựa chọn và trao giải sáng nay, 13/10, tại Hà Nội.

Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải có đóng góp thiết thực đối với công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống thiên tai trên cả nước.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban tổ chức giải cho biết sau hơn 5 tháng phát động, từ ngày 12/10/2019 - 31/3/2020, giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai đã thu hút được 602 tác giả đến từ 120 cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương và địa phương tham gia.

“Đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định giải đã đạt được mục tiêu đề ra. Ban tổ chức cũng rất bất ngờ khi lần đầu tổ chức nhưng số lượng tác phẩm dự thi lên tới gần 900 với nhiều loại hình báo chí khác nhau,” ông Hiệp nhấn mạnh.

Về chất lượng tác phẩm dự thi, ông Hiệp khẳng định các tác phẩm gửi tham dự không chỉ phản ánh sâu, sát về thực trạng thiên tai ở nước ta mà còn đưa ra rất nhiều góc nhìn đa chiều về những giải pháp, phương án hỗ trợ phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai theo từng tình huống cụ thể. Qua đó góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong phòng chống thiên tai.

Ở góc độ báo chí, tiến sỹ Trần Bá Dung, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Hội đồng sơ khảo, thành viên Hội đồng chung khảo cũng khẳng định giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai “là một thành công công lớn,” nhất là với một mảng đề tài khó với nhiều đặc thù, kể cả yếu tố nguy hiểm nghề nghiệp.

“Chất lượng tác phẩm gửi dự thi khá đồng đều, nộng dung phong phú ở nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, đi từ thực trạng đến giải pháp. Nhiều tác phẩm dài kỳ, thể hiện dưới hình thức đa phương tiện được đầu tư công phu, trách nhiệm và thể hiện sự gắn bó của nhà báo với công tác phòng chống thiên tai,” ông Dung chia sẻ.

Nhiều ngôi nhà tại xã Minh Hóa (Quảng Bình) bị ngập đến tận nóc nhà. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Đánh giá cao vai trò của báo chí truyền thông trong phòng chống thiên tai, bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cũng nhấn mạnh: “Trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra, báo chí luôn cung cấp thông tin quan trọng để các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định và giúp người dân kịp thời ứng phó.”

“Tôi rất tự hào về sự thành công của giải báo chí lần thứ nhất được tổ chức bởi UNDP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông. Những nỗ lực của chúng ta sẽ đóng góp cho một Việt Nam an toàn hơn, bền vững và thịnh vượng hơn, nơi mà không ai bị bỏ lại phía sau,” bà Caitlin Wiesen chia sẻ.

Nhân lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10) và ngày ASEAN về quản lý thiên tai, đại diện UNDP tại Việt Nam cũng cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam “chung tay làm nhiều hơn nữa” để phòng chống rủi ro thiên tai, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương, nhất là phụ nữ và trẻ em./.

Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 đã lựa chọn và trao giải cho 34 tác phẩm xuất sắc nhất. Trong đó có 2 tác phẩm đạt giải Nhất, 7 tác phẩm đạt giải Nhì, 10 tác phẩm đạt giải Ba, 13 tác phẩm đạt giải khuyến khích, 2 tác phẩm đạt giải “Câu chuyện tác động mạnh mẽ nhất” và “Hình ảnh ấn tượng nhất” và 1 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

Báo điện tử VietnamPlus được giải Khuyến khích với tác phẩm của tác giả Võ Mạnh Hùng. Đây là loạt bài viết về cuộc sống của các chiến sỹ tại các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mỗi năm có tới 131 ngày bão và mỗi tháng có từ 13-20 ngày gió mạnh, nhưng dẫu khó khắn nhường nào thì sức sống vẫn luôn căng đầy ở nơi đầu sóng.

Trong cuộc sống thường nhật trên đảo, cán bộ, chiến sỹ Trường Sa không chỉ có lòng quả cảm kiên trung, vững vàng trong mọi thử thách trước giông bão, chủ động tăng gia sản xuất để cải thiện cuộc sống mà còn phải xác định nhiệm vụ cao cả bảo vệ chủ quyền, cảnh giác trước mọi diễn biến trên vùng biển đảo, trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch. Trên dưới một lòng, giữ niềm tin tuyệt đối nơi hậu phương, sự khát khao cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc.

PV (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/34-tac-pham-dat-giai-bao-chi-ve-phong-chong-thien-tai-trong-nam-2019/668977.vnp