Báo VietNamNet đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 14-12, tại Hà Nội, Báo VietNamNet đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu, Phó chủ tịch Quốc hội; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ TT-TT qua các thời kỳ...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao tặng Báo VietNamNet Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, qua 20 năm xây dựng và phát triển, trải qua những bước thăng trầm, tuy nhiên với sự đoàn kết nỗ lực và sáng tạo, thế hệ lãnh đạo, tập thể cán bộ báo ngày càng khẳng định được vị thế và uy tín của mình, là một trong những tờ báo điện tử hàng đầu của Việt Nam.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Báo VietNamNet.

Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Trong bối cảnh trước sự phát triển mạnh mẽ, phức tạp của mạng xã hội, báo chí đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đề nghị tập thể Ban biên tập, cán bộ, phóng viên của Báo VietNamNet cần nỗ lực hơn nữa trong công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo cung cấp các thông tin nhanh nhạy, khách quan, chính xác, phản ánh đúng, chân thực tình hình của đất nước.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng Báo VietNamNet sẽ luôn tích cực đổi mới trên cơ sở kế thừa và gìn giữ những giá trị mà báo đã xây dựng trong suốt 20 năm qua.

“Tôi mong mỗi người lao động, cán bộ Báo VietNamNet sẽ phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam và truyền thống năng động, sáng tạo, tiên phong của ngành TT&TT, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đề cao đạo đức và trách nhiệm công dân của người làm báo cách mạng, tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung tin bài, cải tiến hình thức, phương thức đưa tin, đơn vị doanh nghiệp trong ngành TT&TT để có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ kỷ niệm, thay mặt ban lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, Tổng biên tập Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn đã cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các ban, ngành, đoàn thể đã dành sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ một cách tích cực cho báo từ ngày đầu mới thành lập cho đến ngày hôm nay.

“Sau 20 năm trưởng thành và phát triển đến nay, Báo VietNamNet đã trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ TT&TT và nâng tầm trở thành một thương hiệu có vị thế chính trị xã hội và có sức lan tỏa lớn không chỉ trong giới truyền thông Việt Nam mà còn tạo dựng uy tín mang tầm quốc tế. Trong chặng đường 20 năm qua, tập thể cán bộ, phóng viên, viên chức của báo đã phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được nhiều thành tích và các danh hiệu cao quý của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và giành được sự yêu mến của đông đảo khán giả cả nước và quốc tế”, Tổng biên tập Báo VietNamNet cho biết thêm.

Tổng biên tập Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tập thể cán bộ, phóng viên, viên chức Báo VietNamNet sẽ tiếp tục cố gắng, khắc phục những hạn chế, chưa phù hợp, để đáp ứng với kỳ vọng của bạn đọc…

Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Báo VietNamNet với Báo Quân đội nhân dân; Báo VietNamNet với Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Báo VietNamNet và Báo Quân đội nhân dân.

Trong đó, nội dung hợp tác giữa Báo VietNamNet với Báo Quân đội nhân dân tập trung tuyên truyền vào những trọng tâm sau: Hợp tác về trao đổi tin, bài; hợp tác tuyên truyền chống "Diễn biến hòa bình", trong đó thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các sự kiện chính trị trong và ngoài nước; công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đẩy mạnh các bài viết tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn chính trị và phương thức hoạt động của các phần tử chống đối, cơ hội. Tăng cường các bài viết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chủ động ngăn chặn, phản bác thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái. Hợp tác nội dung tuyên truyền chống thế lực thù địch; hợp tác tuyên truyền hoạt động của quân sự, quốc phòng ...

Tin, ảnh: VĂN PHONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-vietnamnet-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-526380