Bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của Tổ quốc

Sáng nay 30/11, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao và Đoàn công tác của Tòa án nhân dân Tối cao đã đến thăm và tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Tên lửa bờ 682-vùng 4 Hải quân, đơn vị đóng chân trên địa bàn xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đại tá Nguyễn Đình Tự, Lữ đoàn Trưởng Lữ đoàn 682 cho biết, ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chắc chủ quyền vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, đơn vị đã thực hiện kết nghĩa hỗ trợ xã Bình Kiến, xây dựng kế hoạch công tác dân vận tại xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh. Đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động như quyên góp tiền mua sách vở tặng học sinh nghèo, xây nhà tình nghĩa, cấp nước sạch cho các địa phương bị thiếu nước do khô hạn. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, tăng cường rèn luyện nâng cao nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra canh gác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của Tổ quốc. Dịp này, Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao Nguyễn Hòa Bình cũng đã trao tặng các thiết bị tin học (trị giá 300 triệu đồng) cho Lữ đoàn.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/bao-ve-vung-chac-chu-quyen-vung-bien-cua-to-quoc