Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển

Chiều 8/12, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 18 (phường 12, TP. Vũng Tàu) tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2022.

Năm 2022, cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 18 khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác biên phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình trên biển, tổ chức tuần tra kiểm soát, quản lý chặt hoạt động của người, phương tiện ra vào khu vực biên giới; kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Cụ thể, Hải đoàn đã tổ chức 467 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình. Qua đó bắt giữ, xử lý 4 phương tiện với 10 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, tịch thu 43.963 lít dầu D.O và 421,88m3 cát nhiễm mặn.

Đại tá Trương Tất Thắng, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 18 đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển; tập trung điều tra, xử lý tội phạm buôn lậu xăng dầu trên biển, ma túy, vận chuyển, khai thác trái phép khoáng sản, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép.

MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202212/bao-ve-vung-chac-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-bien-966442/