Bảo vệ tuyến đê xung yếu

Do mưa lớn nhiều ngày, nước hạ nguồn tiêu chậm, thượng nguồn đổ dồn đã đe dọa đê tả sông Bùi, thuộc địa phận xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) nguy cơ ảnh hưởng đến 14.000 hộ dân. Bám sát tình hình mưa lũ, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã kịp thời điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với LLVT đứng chân trên địa bàn kịp thời hộ đê giúp dân chống lũ.

Đứng trên cầu Bến Cốc (xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ) nhìn mực nước sông Bùi tăng theo từng giờ với nhiều dòng xoáy lớn, anh Nguyễn Hữu Sáng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Bình, lòng như lửa đốt. Gần 15 năm làm cán bộ xã, anh Bình là người hiểu hơn ai hết mối đe dọa khi nước sông Bùi dâng cao. Nếu đê tả sông Bùi tràn, cao hơn là vỡ đê, nước lũ sẽ không chỉ làm ngập xã Thanh Bình mà nhân dân các xã, thị trấn lân cận như: Trung Hòa, Đồng Sơn, Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trúc Sơn và Quốc lộ 6… cũng không tránh khỏi cảnh ngập lụt.

Bộ đội Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) giúp nhân dân gia cố tuyến đê tả sông Bùi.

Dù đã chỉ đạo các lực lượng của địa phương ứng trực 24/24 giờ, xác định các điểm xung yếu, khu đê trũng thấp mà mực nước sông Bùi có thể tràn, huy động mọi lực lượng gia cố, thế nhưng nước thượng nguồn đổ về quá nhanh khiến hơn 4km đê tả sông Bùi đều mấp mé, nhiều đoạn nguy cơ vỡ đê khiến anh Sáng đứng ngồi không yên. Đúng lúc đó, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã có mặt kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn khẩn trương tổ chức gia cố các điểm ngập tràn, sạt lở.

Vừa chỉ đạo bộ đội, vừa xắn tay cùng cán bộ, chiến sĩ giúp dân, Trung tá Vương Hải Hà, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 692 nói với chúng tôi: "Những ngày qua, đơn vị luôn bám sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện túc trực 24/24 giờ cơ động giúp dân chống lũ. Do đó, khi thông tin đê tả sông Bùi bị đe dọa, nhận lệnh của trên, chỉ sau ít phút cán bộ, chiến sĩ đã có mặt kịp thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ tổ chức giúp nhân dân bảo vệ tuyến đê xung yếu".

Sau nhiều giờ quân dân Thủ đô vật lộn trong mưa gió, hơn 4km đê tả sông Bùi đã được đắp thêm hàng chục nghìn bao đất cát, nơi cao nhất hơn một mét, nơi thấp nhất cũng trên 60cm. Những đoạn đê xung yếu, các hàng bao đất cát được lấp dày gấp đôi. Ước tính sơ bộ, để bảo vệ an toàn tuyến đê, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và nhân dân địa phương đã vận chuyển 8.000 mét khối đất cát gia cố tuyến đê sông Bùi thuộc xã Thanh Bình.

Là người trực tiếp chỉ huy các lực lượng phối thuộc giúp địa phương gia cố, bảo vệ an toàn tuyến đê tả sông Bùi, Thượng tá Lê Hồng Đăng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Chương Mỹ không phút nghỉ ngơi. Không chỉ theo sát các lực lượng chống lũ, anh Đăng luôn bám sát diễn biến tại thực địa và liên tục cập nhật các thông tin lũ từ thượng nguồn đổ về để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các phương án chống lũ, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân. Chính vì thế, khi tuyến đê sông Bùi cơ bản an toàn, anh vẫn nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ đơn vị ứng trực tại chỗ, thường xuyên tuần tra, kiểm soát khu vực xung yếu, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân.

Trước tình hình mưa lũ gây ảnh hưởng đến tuyến đê tả, hữu sông Bùi, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo các lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Tận mắt chứng kiến tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô Hà Nội nói chung, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đứng chân trên địa bàn nói riêng, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tỏ rõ sự hài lòng.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Đức Chung cho biết, diễn biến mưa lũ phức tạp, nhưng với tinh thần chủ động của các lực lượng, nhất là LLVT thành phố, tuyến đê sông Bùi đã cơ bản bảo đảm an toàn. Thế nhưng, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đồng chí Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo chính quyền, LLVT địa phương thông báo đến từng hộ dân bị ảnh hưởng, chủ động các phương án phòng, chống nếu tình hình mưa lũ diễn biến xấu, như tiếp tục gia cố đê, chủ động chuyển tài sản lên cao, chuẩn bị các phương án di dời dân nếu tuyến đê không bảo đảm an toàn. Trước mắt, TP Hà Nội sẽ tổ chức cấp phát hơn 5.000 thùng nước sạch và các nhu yếu phẩm cần thiết để ổn định đời sống người dân. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng khẳng định, sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố nghiên cứu các phương án hiệu quả phòng, chống mưa lũ nói chung, tuyến đê xung yếu thuộc xã Thanh Bình và trong huyện Chương Mỹ nói chung, bảo đảm an toàn cho nhân dân sinh sống, phát triển kinh tế- xã hội.

Bài, ảnh: TIẾN ĐẠT - PHÚC THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bao-ve-tuyen-de-xung-yeu-545565