Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Công tác đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) là một trong những biện pháp quan trọng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa với tinh thần hợp tác hữu nghị, hòa bình. Xác định rõ vấn đề này, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã triển khai công tác ĐNQP một cách toàn diện, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2 (TP.Bà Rịa) tặng quà cho học viên Campuchia tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ Pôn Pốt, Iêng Sa-ri (7/1/1979 - 7/1/2020).

Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Trường Trung cấp Biên phòng 2 (TP.Bà Rịa) tặng quà cho học viên Campuchia tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam lật đổ chế độ Pôn Pốt, Iêng Sa-ri (7/1/1979 - 7/1/2020).

Tỉnh BR-VT có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Bộ, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc bảo đảm quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm tham quan hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt, có nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc kết hợp tham quan tại BR-VT. Chính vì vậy, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn nắm vững và triển khai thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác đối ngoại của Việt Nam và ĐNQP cho các đơn vị thuộc LLVT tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch đối ngoại của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng địa phương bảo đảm đưa, đón tuyệt đối an toàn cho các đoàn khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, làm việc tại tỉnh BR-VT. Trong năm 2019, tỉnh đã tổ chức đón, tiếp và làm việc với 12 đoàn quân đội nước ngoài với tình cảm chân thành, hữu nghị, bình đẳng, chu đáo, tạo lòng tin cậy lẫn nhau.

Đặc biệt, về công tác ĐNQP với Campuchia, tỉnh BR-VT đã có nhiều hoạt động trao đổi tình hình hai bên đều quan tâm; hợp tác, kết nghĩa giữa địa phương, đơn vị với các đơn vị bạn. Điển hình như từ năm 2015, Bộ CHQS tỉnh và Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear – Campuchia ký kết quy chế hợp tác và kết nghĩa giữa 2 đơn vị. Theo đó, năm 2018, Ban CHQS huyện Châu Đức ký văn bản kết nghĩa với Chi khu quân sự thành phố Preah Vihear; năm 2019, Ban CHQS TP.Vũng Tàu đã ký văn bản kết nghĩa với Chi khu quân sự Tbeng Meang Chey - tỉnh Preah Vihear – Campuchia, Ban CHQS TX. Phú Mỹ ký văn bản kết nghĩa với Chi khu quân sự Rovieng - tỉnh Preah Vihear – Campuchia.

Đại tá Phạm Phú Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, trong nhiều năm qua, Bộ CHQS tỉnh và Tiểu khu Quân sự Preah Vihear đã duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Bên cạnh việc ký kết nghĩa cấp tỉnh, 2 bên cũng đã ký kết nghĩa cấp huyện. “Với việc ký kết nghĩa này, tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia giữa LLVT tỉnh BR-VT và Tiểu khu Quân sự Preah Vihear sẽ ngày càng gắn bó, bền chặt và phát triển bền vững”, Đại tá Phạm Phú Ý khẳng định.

Mới đây, ngày 18/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ký kết hợp tác năm 2020 với Tiểu khu Quân sự Preah Vihear; ký kết giữa 5 Ban CHQS TP. Vũng Tàu, TP.Bà Rịa và các huyện: Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc với 5 Chi khu quân sự: Kulen, Sang Kom Tmey, Chey Sen, Cheb và Cham Ksan thuộc Tiểu khu Quân sự Preah Vihear - Campuchia. Theo văn bản ký kết, các bên sẽ đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, giúp đỡ nhau phát triển.

Tại lễ ký kết trên, Trung tướng Chan So Pheak Tra, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Preah Vihear bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với sự giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần của LLVT tỉnh đối với Tiểu khu Quân sự Preah Vihear. “Chúng tôi sẽ giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Bộ CHQS tỉnh với Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear ngày càng bền vững, lâu dài”, Trung tướng Chan So Pheak Tra chia sẻ.

Thực hiện nội dung hợp tác, cùng với trao đổi về công tác quốc phòng - an ninh, tỉnh BR-VT cũng tích cực hỗ trợ kinh phí, vật chất cho các địa phương, đơn vị bạn. Riêng trong năm 2019, tỉnh đã hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện sân Trạm xá Tiểu khu quân sự Preah Vihear, trước đó đã được tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng vào năm 2016; thăm, tặng quà dịp Tết cổ truyền Choi Chnam Thmay cho các hộ gia đình nghèo, chính sách, con em cán bộ, sĩ quan Tiểu khu Quân sự Preah Vihear; tặng quà cán bộ, sĩ quan Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear đang học tập tại Trường Sĩ quan Lục Quân 2 (Đồng Nai), Trường Trung cấp Biên Phòng 2 (TP.Bà Rịa). Về phía Campuchia, gần đây nhất, ngày 7/8/2019, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Điêng Sa Run, Phó Tham mưu trưởng Liên quân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng đến thăm, làm việc với Bộ CHQS tỉnh.

Theo Đại tá Phạm Phú Ý, công tác ĐNQP góp phần quan trọng trong việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hữu nghị, hòa bình. Thời gian tới, để công tác ĐNQP của tỉnh đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ngành, lực lượng có liên quan trong nghiên cứu, dự báo và tham mưu về công tác ĐNQP trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, hiệp đồng bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức đón, tiếp, làm việc với các đoàn khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202002/bao-ve-to-quoc-tu-som-tu-xa-891061/