Bảo vệ thi công cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, cán đích ngày 30/6

Chiều 9/3, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo Tổng công ty Đường cao tốc VN (VEC) giải quyết vướng mắc trong thi công cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Hiện nay trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn còn hàng chục vị trí người dân cản trở thi công

Hiện nay, trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn còn hàng chục vị trí mặt bằng dân cản trở thi công chưa được giải quyết triệt để, nguy cơ không thể thông tuyến cao tốc Tam Kỳ - Quảng Ngãi vào cuối tháng 6/2018.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Văn Tám - Tổng Giám đốc VEC báo cáo: Đoạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua tỉnh Quảng Nam dài 91,2km, hiện đã đưa vào sử dụng 57km (đạt 60%). Đến nay, phần lớn công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thiện, tuy nhiên vẫn còn các đường gom chưa xong, mong tỉnh hỗ trợ sớm giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết: Toàn hệ thống chính trị của tỉnh thời gian qua đã vào cuộc rất quyết liệt để giải phóng mặt bằng 92km cao tốc cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều điểm chưa giải phóng được, tỉnh sẽ xử lý rốt ráo và cho bảo vệ thi công. Ông Thu nêu ví dụ: Đoạn Tam Kỳ - Núi Thành (các gói thầu A1, A2), hiện đã bàn giao mặt bằng toàn bộ trên tuyến chính, tuy nhiên có 2 vị trí tại Km65+20 - Km65+493, xã Tam Đại (hộ ông Nguyễn Diệu và cháu trai) và tại Km68+400 (hộ ông Đoàn Văn Lâm, xã Tam Ngọc) đã nhận tiền nhưng còn cản trở thi công. Riêng trên tuyến đường gom, đường ngang, trạm dịch vụ, ông Thu cho biết còn 8 vị trí vướng mặt bằng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thống nhất với địa phương cho bảo vệ thi công để hoàn thành toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào cuối tháng 6

Đại diện VEC mong tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ mạnh mẽ hơn về giải phóng mặt bằng công trình cán đích đúng tiến độ

Tai buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đề nghị TCT Đường cao tốc Việt Nam khẩn trương hoàn thành rào chắn trên đoạn cao tốc đã đưa vào sử dụng để ngăn chặn gia súc và súc vật đi lên, đề phòng tai nạn cho các phương tiện tham gia giao thông qua đoạn này.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết: Quá trình triển khai thi công tuyến cao tốc đã ảnh hưởng đến bồi lấp đất sản xuất, mương thoát nước, rung nứt nhà, hư hỏng một số đường địa phương, đề nghị Bộ GTVT xử lý sớm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thống nhất với phương án của địa phương đưa lực lượng bảo vệ thi công để hoàn thành toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào cuối tháng 6 năm nay. VEC phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, tập trung mọi nguồn lực, giải phóng mặt bằng xong trước ngày 15/4 và đẩy mạnh thi công ngay khi nhận mặt bằng.

Bộ trưởng yêu cầu VEC phối hợp với địa phương giải quyết đền bù 228 hộ dân bị nứt nhà. Rào chắn ngay đoạn cao tốc Đà Nẵng - Tam Kỳ để ngăn chặn tai nạn giao thông đồng thời đẩy mạnh thi công hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng trong quá trình thi công cao tốc.

Thu Hồng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bao-ve-thi-cong-cao-toc-da-nang-quang-ngai-can-dich-ngay-306-d246941.html