Bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy

Từ nhiều năm nay, ma túy luôn là một hiểm họa rình rập trong đời sống xã hội, nhất là với những người trẻ, độ tuổi đang tò mò, muốn khám phá những cảm giác mới lạ. Ðến nay, đã có hàng trăm loại ma túy tổng hợp được sản xuất rộng rãi trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, ma túy tổng hợp phát triển nhanh chóng, lan rộng từ thành thị đến nông thôn, gây nhiều hệ lụy cho xã hội.

Vì bình yên cuộc sống

Ðại tá Phạm Văn Chình, nguyên Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết: Nhiều thanh, thiếu niên và tội phạm ma túy tuyên truyền bậy rằng: sử dụng ma túy tổng hợp là hàng hiệu, sành điệu, đẳng cấp, lên tiên, tăng sức khỏe, thông minh... Thực chất, ma túy tổng hợp là chất độc bảng A, được Liên hợp quốc và các nước nghiêm cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng. Số liệu thống kê đến tháng 12-2017 cho thấy, cả nước có 222.582 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý của cơ quan chức năng, trong đó có 46 đến 50% là sử dụng ma túy tổng hợp (từ năm 2010 về trước, số người sử dụng ma túy tổng hợp chiếm khoảng 15%). Số người nghiện ma túy và sử dụng ma túy tổng hợp chưa được cơ quan chức năng phát hiện, thống kê còn rất lớn bởi người nghiện ma túy tổng hợp rất khó phát hiện. Theo tổng điều tra người nghiện ma túy năm 2015, có địa phương người nghiện ma túy tổng hợp chiếm 70%. Người sử dụng ma túy tổng hợp (ngáo đá) đã gây ra rất nhiều vụ ngộ sát, giết người thân dã man, thảm sát nhiều người... Nghiện ma túy tổng hợp chưa có phác đồ điều trị, cho nên đã nghiện là rất khó cai hoặc không thể cai. Bên cạnh đó, nhà hàng, vũ trường phát triển, việc xuất - nhập khẩu tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc chữa bệnh có tiền chất ma túy liên tục tăng để phục vụ sản xuất, chữa bệnh nhưng chưa được quản lý chặt chẽ. Qua công tác kiểm tra các nhà hàng, vũ trường tại TP Hồ Chí Minh tháng 6 vừa qua, hầu hết các nhà hàng, vũ trường được kiểm tra đều có vi phạm. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, giáo dục đối với thanh, thiếu niên của các nhà trường, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chưa thường xuyên, chưa sâu rộng, chưa hiệu quả. Do thiếu kinh phí, thiếu cán bộ chuyên môn, cho nên nhiều trường, nhiều cơ sở Ðoàn Thanh niên không làm công tác tuyên truyền đối với thanh, thiếu niên ở cơ sở, nhất là đối với những em lang thang, cơ nhỡ rất dễ bị tội phạm ma túy mua chuộc, lôi kéo.

Trước thực trạng nêu trên, các ngành, các cấp, nhất là Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Ðoàn Thanh niên các cấp cần chủ động tham mưu vào cuộc với cơ quan chức năng (công an, bộ đội biên phòng, hải quan, cảnh sát biển), đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại, hậu quả của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp "dạng đá" trong toàn xã hội. Các trường phải làm thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức như: đọc, nghe, nhìn; đưa chương trình phổ biến pháp luật, tuyên truyền về phòng, chống ma túy vào chương trình học tập của các trường, hằng năm cần tổ chức kiểm tra, hướng dẫn để các trường thực hiện; tăng cường thời lượng trên sóng truyền thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương về vấn đề này. Trong khóa học của các trường, hằng quý cần có chuyên mục về phòng, chống ma túy. Phải xác định ma túy là hiểm họa của xã hội, coi ma túy như giặc ngoại xâm; tích cực đấu tranh đẩy lùi ma túy và tệ nạn ma túy khỏi đời sống xã hội. Gia đình, nhà trường và đoàn thể xã hội phải tích cực vào cuộc tuyên truyền, giáo dục con em "nói không với ma túy", khi con em liên quan đến ma túy hoặc nghiện ma túy, phải có biện pháp giáo dục, răn đe, không được bao che; cảnh giác không để các em có hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, lừa đảo, cướp giật..., hoặc lôi kéo người thân vào sử dụng ma túy. Cùng với đó, các cấp cần thường xuyên quan tâm, tạo việc làm cho thế hệ trẻ có cuộc sống, sinh hoạt, học tập lành mạnh như: nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ văn hóa, thể thao.

Về mặt phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng công an cần tích cực đấu tranh triệt xóa các đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp, nhất là các tụ điểm, điểm mua bán trái phép ma túy ở khu vực trường học, khu vực đông dân cư; quản lý chặt chẽ nhà hàng, vũ trường không để lợi dụng, chứa chấp, sử dụng ma túy. Thường xuyên làm tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nắm chắc tình hình tại địa bàn dân cư; tuyên truyền phổ biến những dấu hiệu của vụ việc sản xuất ma túy; biểu hiện của các đối tượng sử dụng và nghi sử dụng ma túy để kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan công an kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ TÚ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/38387702-bao-ve-the-he-tre-truoc-hiem-hoa-ma-tuy.html