Bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy tổng hợp

Nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT) và Ngày Toàn dân PCMT (26-6), năm nay, Chính phủ đã chọn chủ đề 'Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy'. Theo kết quả nghiên cứu, ma túy tổng hợp, các chất hướng thần còn nguy hiểm hơn nhiều so với ma túy truyền thống, nhưng một bộ phận giới trẻ có nhận thức mơ hồ, coi đó chỉ như trò chơi, chất thư giãn nên để lại tác hại khôn lường.

Cả nước có hơn 220.000 người nghiện ma túy

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và PCMT, mại dâm, ma túy đã trở thành hiểm họa chung của toàn cầu. Tại Việt Nam cũng như nhiều nước, cuộc đấu tranh PCMT rất gian nan, phức tạp. Hiện cả nước có hơn 220.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Số lượng người nghiện ma túy tại Việt Nam gia tăng 10% mỗi năm. Ước tính số tiền người nghiện dùng để mua ma túy khoảng 2.100 tỷ đồng/năm, thêm vào đó là hơn 1.000 tỷ đồng vận hành các trung tâm cai nghiện cùng những hệ lụy tiêu cực về trật tự, an toàn xã hội. Người nghiện ma túy đang có xu hướng chuyển từ sử dụng cần sa, heroin sang ma túy tổng hợp, các chất hướng thần, như: Ma túy đá, thuốc lắc, viên nữ hoàng, ngọc điên…

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phối hợp với Ban An ninh, tỉnh Hủa Phăn (Lào) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 34.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: vtv.vn

Không ít bạn trẻ hiện nay vẫn rất mơ hồ về sự nguy hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, coi đó đơn thuần chỉ là các chất kích thích, có thể dùng chúng như một trò chơi, nên đã mắc nghiện, chịu hậu quả nặng nề về thể chất lẫn tâm thần. Từ thực tế đáng lo ngại này, việc bảo vệ thế hệ trẻ trước làn sóng tấn công của các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới trở thành một nhiệm vụ cấp thiết.

Tại lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động PCMT mới đây, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, công tác PCMT vì sự phát triển bền vững của đất nước thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ. Mặc dù các cơ quan chức năng, nhiều kênh tuyên truyền đã tăng cường thời lượng phổ biến về tác hại của các loại ma túy nhưng những cảnh báo này chưa tạo ấn tượng đủ mạnh trong giới trẻ. Nhận thức của một bộ phận thanh niên về ma túy còn mơ hồ, sai lệch. “Việc bảo vệ thế hệ trẻ trước làn sóng tấn công của các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới trở thành nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Chưa có thuốc điều trị nghiện ma túy đá

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn (Khoa Điều trị lạm dụng chất, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội): Nhiều bệnh nhân nghiện ma túy từng điều trị ở bệnh viện, nhiều lúc họ nhìn thấy người thân như là quái vật, dị nhân, ác quỷ… hoặc cảm giác như ai đó đang và sẽ tấn công, giết hại mình nên có phản ứng hoặc chạy trốn hoặc tấn công lại. Vì thế, người nghiện ma túy, nhất là hiện tượng mà xã hội thường gọi là "ngáo đá" rất dễ phạm tội. Điều rất đáng lo ngại là giới trẻ hiện có xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp nhiều hơn. Đây là loại ma túy độc bảng A, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, sử dụng quá liều rất dễ tử vong. Nhiều bạn trẻ sử dụng ma túy đá theo kiểu trào lưu mà không biết rằng nó có sức tàn phá ghê gớm đến sức khỏe, gây hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi của mình, nặng hơn sẽ mắc bệnh tâm thần, suy kiệt thể chất và suy giảm khả năng tình dục, dẫn đến vô sinh. Người sử dụng ma túy đá cũng khiến suy yếu các cơ quan nội tạng, tàn phá hệ thống dây thần kinh, hủy hoại não bộ gấp nhiều lần so với ma túy truyền thống… Đáng lo hơn, hiện chưa có thuốc điều trị dành cho người nghiện ma túy tổng hợp nên các cơ quan liên quan chỉ tiến hành tư vấn tâm lý với người nghiện để họ cai thuốc. Nếu như người nghiện các chất dạng thuốc phiện còn có methadone điều trị, thì với những người nghiện ma túy tổng hợp, hiện vô phương cứu chữa.

Thực tế có nhiều gia đình còn coi nhẹ việc quản lý, giáo dục con cái; có gia đình lại quá nuông chiều, khi phát hiện con mình nghiện ma túy chỉ một mực tìm cách bao che, dung túng. Để thanh thiếu niên nhận thức ma túy là nguy hiểm, nhất là ma túy tổng hợp, tự vượt qua được sự lôi kéo, cám dỗ, không sa vào nghiện ngập, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

QUANG MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/bao-ve-the-he-tre-truoc-hiem-hoa-ma-tuy-tong-hop-542638