Bảo vệ Siêu thị Điện máy Xanh đâm chết nữ quản lý

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn tại Siêu thị Điện máy Xanh, nữ quản lý bị bảo vệ của công ty này dùng dao đâm chết.

Vào khoảng 15h30 ngày 9/9, tại Siêu thị Điện máy Xanh tại thị trấn Krông Kmar (huyện Krông Bông, Đắk Lắk) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Nơi xảy ra vụ án mạng

Nhân chứng cho biết, tại thời điểm trên, chị Huỳnh Thị Phương D. ( quản lý nhân sự siêu thị Điện máy Xanh) đang nói chuyện với ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1972, trú xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông - bảo vệ siêu thị ) thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, ông Phúc cầm dao đâm chị D. gục ngã tại chỗ . Chị D. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Gây án xong, ông Phúc bỏ trốn khỏi hiện rồi được gia đình động viên nên đã đến công an đầu thú.

Nhận được tin báo, Công an huyện Krông Bông phối hợp cùng cơ quan chức năng liên quan có mặt kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân.

Thanh Hải

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bao-ve-sieu-thi-dien-may-xanh-dam-chet-nu-quan-ly-1112464.html