Bảo vệ rơi từ nhà cao tầng xuống đất tử vong

Khi các bảo vệ tòa nhà đang làm việc thì bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra từ phía trước, nhiều mảnh kính văng tung tóe khắp nơi nên chạy ra thì hoảng hồn khi thấy một bảo vệ nằm bất động trước sân.

Đến 3g ngày 4-6, lực lượng chức năng Công an quận Bình Thạnh, TP HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam bảo vệ rơi từ tầng cao tòa nhà trên đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh xuống đất tử vong.

Hiện trường vụ việc

Theo nhân chứng, khoảng 1g cùng ngày, khi các bảo vệ tòa nhà đang làm việc thì bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra từ phía trước, nhiều mảnh kính văng tung tóe khắp nơi nên chạy ra thì hoảng hồn khi thấy một bảo vệ nằm bất động trước sân, báo Tiền phong đưa tin.

Theo báo Pháp luật TP HCM, nạn nhân được xác định là Lê Anh V. (18 tuổi, ngụ TP.HCM) đã tử vong ở gần lối đi lên tòa nhà, xung quanh có nhiều mảnh kính cường lực bị vỡ nên hô hoán.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo bảo vệ tòa nhà, V. là nhân viên bảo vệ tại nhà trên được nhiều tháng. Trước kia, V. sinh sống tại lầu 2 của tòa nhà này.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bao-ve-roi-tu-nha-cao-tang-xuong-dat-tu-vong-116460.html