Bảo vệ nhanh trí bắt đối tượng lừa đảo tài sản của tài xế Grab

Sau khi mượn được tiền, Tính đi vào trung tâm thương mại và thoát ra ngoài bằng cửa khác. Tuy nhiên, bảo vệ đã nhanh trí theo dõi, bắt giữ Tính và giao cho công an.

Ngày 26/11, cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM đưa tin, bảo vệ trung tâm thương mại Saigon Center đã bàn giao đối tượng Phan Duy Tính (sinh năm 1998, thường trú tỉnh An Giang) cho Công an phường Bến Nghé, quận 1 xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tính tại cơ quan công an.

Tính tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 24/11 anh N.N.T (là tài xế xe gắn máy Grab) nhận được thông báo của Tính đặt xe đi đến chung cư Vinhome Landmark (địa chỉ số 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh).

Khi đến chung cư Vinhome Landmark, Tính tiếp tục yêu cầu anh N.N.T chở đến trung tâm thương mại SaiGon Center (địa chỉ số 65 đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1). Trên đường đi, Tính hỏi mượn 2,5 triệu đồng của anh N.N.T để lấy đồ. Khi đến nơi, anh N.N.T đưa tiền cho Tính vào trung tâm thương mại SaiGon Center lấy đồ và đứng đợi bên ngoài. Sau khi vào bên trong, Tính nhanh chóng đi ra hướng cửa khác để tẩu thoát.

Do trước đó, lực lượng bảo vệ đã được thông báo về đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự tại Trung tâm thương mại Saigon Center nên đã theo dõi, bắt Tính và bàn giao cho Công an phường Bến Nghé xử lý.

Hải Vân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-ve-nhanh-tri-bat-doi-tuong-lua-dao-tai-san-cua-tai-xe-grab-a497913.html