Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trước nguy cơ cạn kiệt

Mùa mưa là mùa sinh sản của các loại thủy sản sống trong môi trường nước ngọt, nhất là các loại cá đồng. Tuy nhiên, với việc khai thác, đánh bắt vô tội vạ, tận thu cả cá bé đến cá lớn như hiện nay, nguồn lợi thủy sản nước ngọt đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng trong tình trạng đó.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại một chợ truyền thống, hình ảnh những con cá rô ron, cá ròng ròng (cá lóc con) được một vài tiểu thương chào mời khách mua khá nhiệt tình với giá 120-200 nghìn đồng/kg.

 Tiểu thương bày bán cá rô ron tại một chợ truyền thống.

Tiểu thương bày bán cá rô ron tại một chợ truyền thống.

Dù khá đắt đỏ nhưng cá non lại được tiêu thụ khá nhanh và mạnh do cá non là món khoái khẩu đối với nhiều người. Theo người bán cá, lượng cá rô ron được người dân đi kéo tại các kênh nước cạn rồi đem đến tiểu thương cân bán. Lượng cá tầm 2kg, phải mất cả đêm mới kéo được và đi rất nhiều con kênh, rạch để bắt.

Để cân bằng hệ sinh thái, cùng với ngành thủy sản tổ chức các đợt thả cá tái tạo nguồn lợi tự nhiên, rất cần người dân chung tay bảo vệ các loài cá con tự nhiên bằng cách không mua bán các loại cá này… Cơ quan quản lý của từng địa phương cần có biện pháp mạnh mới có thể duy trì nguồn cá nước ngọt trong tự nhiên trước nguy cơ cạn kiệt.

Bài và ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/bao-ve-nguon-loi-thuy-san-truoc-nguy-co-can-kiet-627174