Hà Nội: Băn khoăn lát mới toàn bộ vỉa hè quanh Hồ Gươm

Nhiều người dân Hà Nội vẫn băn khoăn về dự án thay thế, lát mới toàn bộ gạch, đá vỉa hè xung quanh Hồ Gươm bởi cho rằng vỉa hè hiện tại không quá xuống cấp và đặc biệt là việc lát đá có được thực hiện đúng hay lại gây lãng phí?

Ngày 10/3, quận Hoàn Kiếm tiếp tục triển lãm và lấy ý kiến người dân về Dự án "Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm)" thu hút đông đảo người dân đến tham quan đóng góp.

Đá xanh tại vỉa hè Hồ Gươm thuộc phố Lê Thái Tổ, đoạn cửa hàng kem Bốn mùa.

Đá xanh tại vỉa hè Hồ Gươm thuộc phố Lê Thái Tổ, đoạn cửa hàng kem Bốn mùa.

Tại triển lãm, nội dung dự án "Đầu tư xây dựng cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Gươm" không chỉ đề cập đến việc thực hiện mỗi việc lát mới toàn bộ vỉa hè quanh hồ mà còn hạng mục chỉnh trang chiếu sáng. Dù vậy, nội dung được người dân quan tâm nhất là việc lát mới toàn bộ vỉa hè ở khu vực quanh Hồ Gươm.

Ghi nhận cho thấy, vỉa hè thuộc các tuyến phố quanh Hồ Gươm hiện tồn tại nhiều loại vật liệu thiếu tính đồng bộ, là hậu quả của những dự án cải tạo, lát đá từ trước nhưng không thành, tiêu biểu như dự án lát đá xanh từng bị người dân phản đối vào năm 2010, 2015.

Loại vật liệu ở vỉa hè quanh Hồ Gươm hiện vẫn chủ yếu là gạch block và đá xanh được lát không đồng bộ như ở phía đường Đinh Tiên Hoàng (lát trong dịp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cách đây 8 năm) và phía đầu phố Lê Thái Tổ đoạn cửa hàng kem Bốn mùa…

Thông tin về dự án cũng như loại vật liệu Hà Nội dự định để lát mới toàn bộ vỉa hè quanh Hồ Gươm.

Đáng lưu ý, vỉa hè tại khu vực này theo ghi nhận vẫn còn khá tốt. Khu vực lát bằng gạch block không hề bị xô lệch, còn khu lát bằng đá xanh chỉ bị xước và một vài chỗ nứt vỡ đã được hàn gắn bằng bê tông.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình với dự án bởi lý do cho rằng việc lát mới làm khu vực quanh Hồ Gươm trở nên đồng bộ và sạch đẹp hơn thì vẫn có những người dân băn khoăn về dự án này bởi cho rằng vỉa hè quanh hồ vẫn còn khá tốt và việc thay mới sẽ gây lãng phí tiền bạc.

Ông Dương Văn Ngọc (75 tuổi, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm) cho biết: "Trước đây tôi từng phản đối dự án lát đá xanh quanh Hồ Gươm bởi đá này trơn trượt và rất bẩn, khi mưa xuống không thấm nước, trẻ con người già đi là bị ngã".

Ông Dương Văn Ngọc đồng tình ủng hộ chủ trương lát mới toàn bộ vỉa hè Hồ Gươm.

“Lần này qua thông tin trưng bày thì tôi thấy vật liệu thay thế là granite dày 10x10 cm là hợp lý bởi đá này nhỏ, không dễ nứt vỡ trơn trượt. Hơn nữa Hồ Gươm là trung tâm cả nước thì cũng nên đồng bộ, cải tạo cho đẹp”, ông Ngọc nói.

Tuy nhiên, điều khiến ông Ngọc băn khoăn là việc quận Hoàn Kiếm sẽ sử dụng những vật liệu gạch block, đá xanh trên vỉa hè cũ như thế nào khi chúng vẫn còn mới. “Quận nên dùng đá, gạch cũ lát vào những chỗ khác để đỡ lãng phí”, ông Ngọc đóng góp ý kiến.

Cho rằng việc lát đá vỉa hè vừa qua tại TP còn nhiều thiếu sót chưa được giải quyết ông Đặng Văn Cư (80 tuổi, ở Nguyễn Thái Học, Ba Đình) cho biết: “Cuối tuần tôi vẫn đến đây tập thể dục và thấy vỉa hè còn khá tốt. Do đó nếu thay thế thì có lãng phí không, nhất là vừa rồi có nhiều ồn ào về lát đá vỉa hè".

TS Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng: TP phải rất thận trọng trong việc thay thế toàn bộ bởi vỉa hè ở Hà Nội hay phải đào lên bới xuống gây lãng phí.

Người dân tìm hiểu thông tin về dự án lát mới toàn bộ vỉa hè Hồ Gươm.

“Chỉ nên làm ở nơi đã ổn định, còn nếu chưa ổn định mà mang một đống tiền ra rải thì không ổn. Làm vỉa hè đắt tiền, có tuổi thọ cao phải chọn những địa điểm nào đã ổn định và có đông người đi", TS Phạm Sỹ Liêm nói.

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ha-noi-co-nhat-thiet-phai-lat-moi-toan-bo-via-he-quanh-ho-guom--a361757.html