Bảo vệ ngân hàng đập ôtô của khách: Bị đánh trước

Nguyên nhân bảo vệ ngân hàng đập xe của khách là do mâu thuẫn từ trước, bảo vệ bị chủ xe đấm chảy máu và thương tích nhẹ.

Sự việc bảo vệ đập xe của khách xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 3/8 trước cổng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Hưng Nhân, tại Thị An, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà (Thái Bình).

Bảo vệ đập phá ô tô của khách là ông Trần Văn Hồng (62 tuổi, trú tại thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, Thái Bình).

Chiếc ô tô bị đập phá có nhãn hiệu CRV do anh Trần Quang Phương (37 tuổi, trú tại khu Thị An, Thị trấn Hưng Nhân, Hưng Hà) làm chủ.

Chiều 5/8, trao đổi với PV, Trưởng thôn Phú Vật (nơi gia đình người bảo vệ sinh sống) cho biết: "Ông Hồng có tính khí không bình thường lắm, thỉnh thoảng ông ngây ngây đơ đơ.

Tôi cũng nghe nói trước khi ông Hồng đập xe đã bị đánh vào mặt chảy cả máu mồm và mũi nên sau đó ông ấy mới gây nên sự việc này. Ở địa phương tính ông thì rất tốt, nhưng bệnh của ông ấy vậy.

Gia đình ông Hồng có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ già năm nay 80-90 tuổi, con mất trong vụ tai nạn chết. Trong nhà kinh tế dồn vào mình ông ấy nên khiến tinh thần của ông bất an, không ổn định. Nhiều khi ông bị nóng lên đầu, nóng tính nên gặp sự việc nào đó ông ấy không kiếm chế được".

Do mâu thuẫn cá nhân, ông Hồng lấy thanh sắt dài liên tiếp đập phá mạnh vào ô tô của anh Phương. Ảnh: Báo Giao thông

Theo vị Trưởng thôn, trước đó ông Hồng là công nhân sau đó về hưu và làm bảo vệ cho một ngân hàng. Nhiều khi ông Hồng bị tâm lý ảnh hưởng tới chính tính cách của ông. Ở địa phương gia đình ông và bản thân ông Hồng có mối quan hệ không rộng rãi lắm.

Liên quan đến sự việc trên, Công an huyện Hưng Hà cho hay, đơn vị đã xác định được nguyên nhân vụ hủy hoại tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo Công an huyện Hưng Hà, do mâu thuẫn cá nhân cho nên trước khi xảy ra vụ việc, anh Trần Quang Phương dùng tay đấm vào đuôi lông mày trái ông Trần Văn Hồng khiến ông Hồng chảy máu và bị thương tích nhẹ.

Sau khi xảy ra xô xát, ông Hồng đã lấy hung khí đập vào đầu xe ô tô của anh Phương và chiếc xe này bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 9,5 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà phối hợp viện Kiểm sát nhân dân huyện cùng chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bao-ve-ngan-hang-dap-oto-cua-khach-bi-danh-truoc-3363164/