Bảo vệ môi trường: Phát hiện loại ô nhiễm nhựa mới trên biển

Các nhà khoa học tại Trung tâm Khoa học Hàng hải và Môi trường của Bồ Đào Nha cho biết đã phát hiện một loại ô nhiễm nhựa mới ở biển mà họ gọi là 'vảy nhựa'.

Tác động tiêu cực của ô nhiễm nhựa đang đe dọa nghiêm trọng không chỉ đối với môi trường và còn sức khỏe của con người. (Nguồn: Grist)

Truyền thông địa phương đưa tin các nhà khoa học làm việc tại Madeira, một đảo núi lửa của Bồ Đào Nha ở ngoài khơi phía Tây Bắc châu Phi, đã phát hiện những mảng nhỏ trông giống như nhựa nóng chảy bám vào các tảng đá dọc bờ biển. Các mảng bám này chủ yếu có màu xanh da trời và xám với nhiều kích cỡ khác nhau.

Theo các nhà khoa học, họ phát hiện những mảng bám nói trên lần đầu tiên vào năm 2016. Kể từ đó đến nay, diện tích bị mảng bám bao phủ đã tăng lên đáng kể. Kết quả xét nghiệm cho thấy chất liệu mảng bám là polyetylen, loại nhựa hiện đang được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được xuất xứ hoặc mức độ ảnh hưởng của loại nhựa trên đối với các sinh vật biển.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-ve-moi-truong-phat-hien-loai-o-nhiem-nhua-moi-tren-bien-96610.html