Bảo vệ môi trường nhờ tái chế bỉm qua sử dụng

Một doanh nghiệp tại Italy đã nghiên cứu công nghệ để tái chế những chiếc bỉm đã qua sử dụng thành những vật liệu thân thiện với môi trường và có thể sử dụng để sản xuất đồ chơi trẻ em hay đồ nội thất.

Mỗi năm có khoảng 18 tỷ tã giấy thải ra môi trường. Để sản xuất ra số tã giấy đó, phải tốn hàng ngàn tấn bột giấy và nhựa. Sau vài giờ sử dụng, tã giấy được thải ra môi trường và phải mất đến 500 năm sau nó mới được phân hủy. Một doanh nghiệp ở Italy đã phát triển công nghệ tái chế bỉm đã qua sử dụng.Những chiếc bỉm cũ được thu gom và chuyển đến một nhà máy nằm ở khu vực Treviso. Tại đây, chúng được xử lý để loại bỏ tạp nhất và mùi hôi. Sau đó, chúng được chuyển vào nồi hấp - tách các thành phần của tã bằng hơi nước áp suất cao. Quá trình này dựa trên công nghệ được phát triển và cấp bằng sáng chế bởi Fater Smart, một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm vệ sinh, bao gồm cả tã lót.Tỷ lệ tái chế bỉm đã qua sử dụng với công nghệ này là 100%. Và từ đây những loại vật liệu mới sẽ được tạo ra và chuyên dùng để sản xuất đồ chơi hay sản phẩm nội thất.Mặc dù được thử nghiệm từ tháng 10/2017 nhưng cho đến gần đây, các thành phần tái chế mới được cung cấp ra thị trường . Cùng với sự quyết tâm vào cuộc của chính phủ Italy, đặc biệt là với những sắc lệnh về tái chế rác thải, bảo vệ môi trường, dự kiến trong tương lai gần, những nhà máy tái chế từ bỉm đã qua sử dụng như thế này sẽ sớm được triển khai trên khắp Italy.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/bao-ve-moi-truong-nho-tai-che-bim-qua-su-dung