Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta

Đây là thông điệp của ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, sáng nay (10/12) tại buổi lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Với tinh thần “Mọi sự thay đổi lớn đều bắt nguồn từ những việc làm nhỏ. Cùng với phương châm xem con người là trung tâm của quá trình phát triển, nhiều địa bàn, khu dân cư đã được chuyển hóa, trở nên xanh hơn, sạch hơn, sinh hoạt văn minh hơn thông qua nhiều hoạt động cải thiện môi trường, thay đổi lối sống, ứng xử thân thiện, sống hài hòa với thiên nhiên”.

Quang cảnh tại buổi lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Quang cảnh tại buổi lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023.

Đồng thời, để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với môi trường sống, ông Nguyễn Minh Luân yêu cầu, vệ sinh môi trường phải được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cần được quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động, các chủ thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình, cá nhân.Việc ra quân thực hiện vệ sinh môi trường lần này cần tạo được chuyển biến cụ thể về tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn, kết hợp vệ sinh môi trường với xây dựng, cải thiện cảnh quan.

Song song đó, cần lựa chọn ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm để triển khai các hoạt động thu gom rác, xử lý ao tù nước đọng nhằm giải quyết vấn đề môi trường nổi cộm ở địa bàn. Chú ý khu vực trung tâm thành phố, trung tâm huyện, khu vực tập trung đông người, khu vực chợ Tết, các tuyến giao thông chính, các quảng trường, bệnh viện, trường học, công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh để triển khai hoạt động thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh. Kết hợp thu gom rác, vệ sinh môi trường với nạo vét, khơi thông cống rãnh, cải thiện cảnh quan, trong đó tổ chức trồng và bố trí cây xanh khu trung tâm, các tuyến lộ giao thông nông thôn, xây dựng các điểm nhấn cảnh quan có môi trường trong lành để nhân dân tham quan, thưởng ngoạn vui Xuân.

Đồng thời, thông qua hoạt động lần này góp phần thay đổi thói quen, cách sống theo hướng thân thiện hơn với môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng dân cư.

Ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng với đại biểu và lực lượng đoàn viên, thanh niên tiến hành ra quân tổng vệ sinh môi trường thu gom rác trên địa bàn thành phố Cà Mau.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực và tự giác tham gia hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh để tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông, phản ảnh tình hình ô nhiễm môi trường, ý thức tham gia bảo vệ môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, cơ quan thông tấn, báo chí cần tăng cường phản ảnh kết quả thực hiện trong đợt cao điểm lần này, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, hình ảnh đẹp ở cơ sở.

Kết thúc buổi lễ phát động ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cùng với đại biểu và lực lượng đoàn viên, thanh niên tiến hành ra quân tổng vệ sinh môi trường thu gom rác trên địa bàn thành phố Cà Mau./.

Trọng Nghĩa – Lê Diễm

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bao-ve-moi-truong-chinh-la-bao-ve-su-song-cua-chung-ta-post461282.html