Bảo vệ mở cửa cho trộm vào bắt heo

Sau quá trình trinh sát, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công an xã Hòa Hội đã kiểm tra nơi ở của Nguyễn Văn Huân (ấp 2, xã Hòa Hội). Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 23 con heo, nghi là tài sản trộm cắp theo trình báo.

Các đối tượng trộm heo bị bắt tại cơ quan công an.

Các đối tượng trộm heo bị bắt tại cơ quan công an.

Lực lượng chức năng đã mời Huân đến cơ quan Công an để làm rõ sự việc. Tại cơ quan điều tra, Huân khai nhận, 23 con heo nói trên do Huân cùng Lộc và đồng bọn trộm cắp tại trại nuôi Hòa Hội 4.

Theo lời khai của Huân và Lộc, trước đây, cả hai đã từng làm công nhân trong các trại chăn nuôi heo của Công ty CP Việt Nam. Cả hai liên hệ, móc nối với bảo vệ trại để đột nhập vào trại trộm cắp heo. Huân và Lộc chuẩn bị nhiều giỏ xách và băng dính đen quấn mõm heo.

Đêm 7/6, Huân gọi điện cho Phan Khắc Thành (bảo vệ trực tại trại heo Hòa Hội 4), tổ chức cho Huân và đồng bọn vào trại heo. Theo thỏa thuận, Thành cho Huân vào trại bắt 15 con heo con, Huân trả cho Thành 4 triệu đồng. Đêm ngày 8/6, Huân, Lộc rủ Phan Thanh Thắng, Đặng Đi, Nguyễn Tâm đi xe máy đến trại heo Hòa Hội 4. Đến nơi, cả nhóm leo qua hàng rào vào trong trại heo, bắt trộm 23 con. Sau đó, quấn băng keo bị mõm heo, cho vào giỏ xách rồi chở về nơi ở của Huân cất giấu.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận, trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp heo con. Cụ thể vào ngày 3/5, Lộc liên lạc với Lâm Cà Xịa, là công nhân trong trại chăn nuôi heo Bưng Riềng 2 (ấp 2, xã Bưng Riềng, Xuyên Mộc) để nhờ Xịa hỗ trợ trộm heo. Theo thỏa thuận, mỗi con heo trộm được, Lộc trả cho Xịa 400 ngàn đồng. Với sự hỗ trợ của Xịa, lần đó, cả bọn đã bắt trộm được 23 con heo. Lộc chở số heo trên đến khu vực chợ Phương Lâm, tỉnh Đồng Nai, bán được 44,5 triệu đồng. Lộc đưa cho Xịa 8 triệu đồng, số còn lại cả nhóm chia nhau tiêu xài.

Ngày 31/5, Xịa liên lạc với Lộc cho biết trong trại đang có bầy heo con. Trong đêm 1/6, Lộc, Huân, Thắng đã đến trại heo Bưng Riềng 2 và được Xịa chĩ chỗ đang nhốt heo. Cả bọn đột nhập trộm 18 con heo sau đó chở đến chợ Phương Lâm, tỉnh Đồng Nai bán được 39,4 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục điều tra xác minh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: LÊ NA

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202007/bao-ve-mo-cua-cho-trom-vao-bat-heo-903345/