Bảo vệ mất xe vì tin lời U40 xinh đẹp

Hai bảo vệ bị mất xe vì tin tưởng cho người phụ nữ xinh đẹp, ăn nói lịch sự mượn xe đi đổ xăng.

Nạn nhân là ông Trương Văn Hùng (52 tuổi, trú khu phố Đại Áng, phường Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị) bảo vệ Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Đông Lương).

Ông Hùng cho biết khoảng 8h ngày 9/10, một phụ nữ khoảng 30-35 tuổi, mặc áo sơ mi màu hồng, quần bò màu xanh lam, da trắng, gương mặt khá xinh đẹp, lịch sự, cao khoảng 1,55m, nói giọng Quảng Trị hoặc Quảng Bình, đi vào khu vực nhà để xe của giáo viên.

Khi gặp ông Hùng, người phụ nữ nói xe hết xăng nên mượn xe của ông đi mua xăng.

Thấy người phụ nữ dáng vẻ lịch sự, đáng thương nên ông Hùng lấy chiếc xe máy của mình cho mượn. Tuy nhiên, sau đó, người phụ nữ đó đi thẳng, không trả xe cho ông Hùng.

Cùng ngày Thiếu tá Trần Trung Hà - Trưởng Công an phường 1 (TP.Đông Hà) cho hay đang truy xét, điều tra theo tin báo mất xe máy của ông Ngô Đại Toàn (58 tuổi, trú khu phố 2, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, Quảng Trị), bảo vệ Trường THPT X (TP. Đông Hà).

Theo lời kể của ông Toàn, vào khoảng 8h25 ngày 10/10, một người phụ nữ có mô tả gần giống lời ông Trương Văn Hùng vào phòng bảo vệ Trường THPT X gặp ông Toàn.

Bị lừa mất xe máy, ông Trương Văn Hùng phải đi xe đạp (Ảnh DV)

Với chiêu thức tương tự, người phụ nữ nói xe hết xăng nên ngồi đợi con học xong sẽ lấy xe của con đi mua xăng.

Thấy người phụ nữ đợi lâu, thương tình, ông Toàn cho mượn chiếc xe hiệu Yamaha Sirius của ông. Kết quả, người phụ nữ đó đi thẳng, không trả xe cho ông Toàn.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Đông Lương, TP.Đông Hà (Quảng Trị) điều tra làm rõ.

Đây không phải là lần đầu xảy ra những trường hợp nam giới bị phụ nữ có nhan sắc lừa đảo. Hồi đầu tháng 2/2018 Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) thông báo tìm những người bị hại liên quan đến Nguyễn Thị Mỹ Linh (40 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ).

Theo đó từ tháng 11/2017, Linh đến các xưởng gỗ, giả vờ nghèo khó, cần chở đồ thuê để mượn 21 xe bò rồi dùng xe máy kéo đi bán cho các điểm thu mua phế liệu giá 400.000 - 500.000 đồng/xe.

Hầu hết các chủ xe đều thấy Linh có chút nhan sắc lại đi kéo xe bò vất vả nên đồng ý cho mượn mà không cần thế chấp giấy tờ.

Anh Thư (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bao-ve-mat-xe-vi-tin-loi-u40-xinh-dep-3367169/