Bảo vệ Jorginho, Sarri chống lại cả Chelsea

Nội tình Chelsea lại dậy sóng sau khi HLV trưởng Maurizio Sarri vì bảo vệ cậu học trò cưng Jorginho mà chỉ trích phần còn lại của The Blues.

Trước những đòn tấn công không ngớt nhắm vào sự thiếu hiệu quả của Jorginho, huấn luyện viên (HLV) Maurizio Sarri vừa quyết định ra mặt giải vây giúp cậu học trò cưng. Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail, Sarri tuyên bố: “Jorginho đã và đang chơi tốt. Cậu ấy tuyệt đối không phải vấn đề của Chelsea”.

“Vấn đề thực tế là các cầu thủ Chelsea không chịu di chuyển để phù hợp với lối đá một chạm của Jorginho. Hãy thử chơi bóng như Jorginho, bạn sẽ hiểu cảm giác một cầu thủ sở trường chuyền một chạm nhưng đồng đội lại di chuyển không bóng quá ít, lối chơi sẽ khó vận hành thế nào”, Sarri nói.

Thậm chí HLV người Italia còn khẳng định: “Tôi chưa từng dẫn dắt một đội bóng nào thiếu nhất quán như Chelsea”.

Sarri cho rằng, vì Chelsea lười di chuyển nên Jorginho mới không hiệu quả.

Sarri cho rằng, vì Chelsea lười di chuyển nên Jorginho mới không hiệu quả.

Những tưởng nội tình Chelsea đã sóng yên biển lặng sau chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Huddersfield, cùng màn rực sáng của tân binh Gonzalo Higuain thì việc HLV Sarri ra mặt bảo vệ Jorginho lại được hình dung như hành động “chọc tay trở lại vào ổ kiến lửa”. Những gì Sarri nói và những gì thực tế diễn ra có vẻ như không hề đồng nhất.

Sarri ca ngợi Jorginho đá tốt, nhưng các thống kê từ ban tổ chức Premier League lại cho thấy điều ngược lại. Hiện tại, Jorginho đã thực hiện tới 2.628 đường chuyền trong mùa bóng này, nhưng chỉ tạo ra vỏn vẹn 18 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng (key pass) và chưa có lần nào kiến tạo thành bàn.

Như vậy, phải mất trung bình 146 đường chuyền, Jorginho mới thực hiện được 1 key pass. Trung bình mỗi trận Jorginho tung ra 87,6 đường chuyền, và điều đó có nghĩa là phải mất tới 2 trận đấu thì cầu thủ này mới tạo ra vỏn vẹn 1 key pass.

Để chúng ta có tương quan so sánh thì ở thời đỉnh cao, Mesut Oezil có thể tạo ra 4-5 key pass mỗi trận. Ngay cả một cầu thủ bị coi là thất bại thảm hại như Alvaro Morata cũng tạo ra 0,7 key pass/trận.

Trung bình 2 trận mới có 1 key pass, liệu Jorginho có xứng đáng được bảo vệ hay không?

Vậy mà Jorginho – cầu thủ được HLV Maurizio Sarri ca ngợi hết lời – lại phải mất tới 2 trận mới có 1 key pass. Rốt cuộc anh xuất sắc ở khía cạnh nào?

Chưa hết, theo thống kê từ WhoScored thì trong 2.628 đường chuyền Jorginho đã thực hiện, chỉ có vỏn vẹn 25% số đường chuyền hướng về phía khung thành đối thủ. Phần còn lại là những pha chuyền về sân nhà hoặc chuyền ngang. Việc tung ra quá nhiều đường chuyền ở cực ly ngắn và thiếu đột biến, dễ hiểu khi hiệu suất chuyền chính xác của Jorginho lên tới 90,1%.

Một cầu thủ đạt hiệu quả đóng góp thấp như Jorginho có xứng đáng được bảo vệ bằng cách chỉ trích toàn đội Chelsea “lười di chuyển không bóng” và “thiếu nhất quán” hay không? Xem ra, vì Jorginho mà cuộc sống của Sarri sẽ còn gặp khó khăn dài dài trong thời gian tới.

HLV Sarri: 'Không thể thua Bournemouth như thế này' Sau thảm bại với tỷ số 0-4 trước Bournemouth tại vòng 24 Ngoại hạng Anh, thuyền trưởng của Chelsea không ngần ngại chỉ trích màn trình diễn tệ hại của đội bóng.

Kiều Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bao-ve-jorginho-sarri-chong-lai-ca-chelsea-post914428.html