Bảo vệ đê sông Bùi: Huyện Chương Mỹ huy động đắp thêm hàng nghìn bao cát

Trước tình trạng nước sông dâng cao và có nguy cơ vỡ đê, lãnh đạo huyện Chương Mỹ- Hà Nội đã huy động hơn 500 người đắp thêm hàng nghìn bao cát để chống tràn đê tả sông Bùi.

Bộ đội Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội giúp dân gia cố tuyến đê tả sông Bùi.

Nhờ làm tốt phương châm “4 tại chỗ”, các đơn vị đã phối hợp đắp được tuyến đê bao bằng bao tải cát cao 0,8m, những đoạn đê xung yếu, các hàng bao đất cát được lấp dày gấp đôi với tổng chiều dài 3.500m

Tính đến chiều 31/7, mực nước sông Bùi đã hạ xuống còn 7,38m, cơ bản đã đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, dự báo, ngập úng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng, thấp còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Những đoạn đê trũng cần đắp thêm bao cát ngăn nước

Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cam kết sẵn sàng chi viện thêm vật tư cho Hà Nội bảo vệ đê tả sông Bùi khi nước lũ dâng cao.

Các lực lượng liên quan phải thực hiện ứng trực đủ quân số 24/24h, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu.

Lê Phương

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/bao-ve-de-song-bui-huyen-chuong-my-huy-dong-dap-them-hang-nghin-bao-cat-54828.html