Bảo vệ cũ ở xưởng gỗ chết bất thường trong tư thế treo cổ trên cây lộc vừng

Trong lúc đi qua xưởng gỗ, vợ chồng bà D. ở Hà Tĩnh phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây lộc vừng.

Ngày 20/9, ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, một người đàn ông ở địa phương vừa được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên cây lộc vừng.

Vào khoảng 16h30 ngày 19/9, trên đường đi làm về, vợ chồng bà Lê Thị D. (Tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê) phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ nên nhanh chóng báo chính quyền địa phương.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.H.T. (SN 1950, trú tại TDP7, thị trấn Hương Khê). Ông T. treo cổ trên một cây lộc vừng, cạnh ngõ ra vào khu vực xưởng gỗ thuộc TDP17 của thị trấn này.

Được biết, ông T. từng làm bảo vệ tại xưởng gỗ này.

Hiện, Công an huyện Hương Khê đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

PHAN ẤN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-ve-cu-o-xuong-go-chet-bat-thuong-trong-tu-the-treo-co-tren-cay-loc-vung-d499599.html