Bảo vệ chỉ điểm cho đồng bọn trộm tài sản công ty

Là bảo vệ nên Hoàng biết công ty có nhiều sơ hở nên đã chỉ điểm cho đồng bọn đột nhập vào trụ sở, trộm cắp tài sản.

Ngày 15/3, Công an xã Hòa Châu bàn giao 4 thanh niên cùng hồ sơ, tang vật cho Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), điều tra theo thẩm quyền.

Hai hôm trước (13/3), công an xã nhận được tin báo Công ty K.A. và Công ty J., (ở Hòa Châu, huyện Hòa Vang) bị mất 28 sơ mi pitton (trị giá 18 triệu đồng/cái); 4 bình điện ôtô (trị giá 2,1 triệu đồng/bình).

 Nhóm thanh niên bị công an bắt giữ.

Nhóm thanh niên bị công an bắt giữ.

Cảnh sát trích xuất camera, xác định 4 thanh niên có liên quan, gồm: Nguyễn Trường Hoàng (23 tuổi), Nguyễn Văn Duy (27 ruổi, trú quận Liên Chiểu), Đỗ Tấn Thích (26 tuổi, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) và Bảo Hoàng Hoàng Gia (trú phường Thạc Gián, Thanh Khê).

Nhóm thanh niên khai đã thực hiện vụ trộm trên. Trong vụ việc này, Hoàng là nhân viên bảo vệ Công ty J. nên hiểu quy luật hoạt động, đi lại của những người có trách nhiệm ở doanh nghiệp.

Thấy công ty có nhiều sơ hở, thanh niên quê Quảng Nam đã chỉ điểm cho đồng bọn đột nhập vào trụ sở doanh nghiệp, trộm cắp tài sản. Cả nhóm bán số tài sản trên cho các cơ sở thu mua phế liệu, lấy tiền ăn nhậu.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bao-ve-chi-diem-cho-dong-bon-trom-tai-san-cong-ty-post1059764.html