Bảo vệ, chăm sóc tốt hơn đối với người cao tuổi

Ngày 1-10, tại tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ người cao tuổi là vốn quý, nguồn lực quan trọng của xã hội, rường cột của gia đình và cộng đồng. Nhiều người cao tuổi là tấm gương điển hình làm kinh tế, lao động sản xuất giỏi.

Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Hội Người Cao tuổi Việt Nam, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về người cao tuổi. Đồng thời phát huy, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong bảo vệ, chăm sóc, an sinh xã hội tốt hơn đối với người cao tuổi, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và sống có ích…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các cụ 100 tuổi tỉnh Hưng Yên. Ảnh: NAM ANH

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các cụ 100 tuổi tỉnh Hưng Yên. Ảnh: NAM ANH

Sáng cùng ngày, tại Đền thờ bà Hoàng Thị Loan (xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu), Chủ tịch nước và đoàn công tác thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2022. Theo Chủ tịch nước, tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường đầu tư; chú trọng xây dựng nội lực kinh tế, nâng cao tính tự cường của nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế tư nhân; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong giới trẻ.

B.Trân - B.T.L

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/bao-ve-cham-soc-tot-hon-doi-voi-nguoi-cao-tuoi-20221001213832295.htm