Bảo vệ cảnh quan, môi trường tại các vườn hoa

Điều 53 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ.

Trên thực tế, địa bàn thành phố hiện nay tồn tại nhiều quầy hàng di động bán hàng trong vườn hoa, xả rác, giẫm lên thảm cỏ, hủy hoại không gian nơi công cộng. Điển hình như tại Vườn hoa Pasteur (quận Hai Bà Trưng), Vườn hoa Dốc Cẩm (quận Long Biên), Vườn hoa Lý Tự Trọng (quận Tây Hồ)..., hằng ngày có nhiều người bán hàng nước “biến” lối đi hoặc vỉa hè trong khuôn viên thành điểm bày bán hàng. Do nhiều người trong số này thiếu ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường nên tùy tiện xả rác, giẫm hoặc đi xe máy trên thảm cỏ, gây mất vệ sinh, mỹ quan nơi công cộng. Mặc dù chế tài xử lý đã có, nhưng hiện tượng trên vẫn tồn tại, một phần do lực lượng giữ gìn vệ sinh môi trường “mỏng”, không thể túc trực hoặc dẹp đuổi liên tục.

Đề nghị chính quyền sở tại xem xét, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chung tay bảo vệ môi trường Thủ đô, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Lê Thị Hòa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Y-kien/918791/bao-ve-canh-quan-moi-truong-tai-cac-vuon-hoa