Bảo vệ bình yên cửa ngõ phía Bắc thị xã Sông Cầu

Những ngày cuối năm 2019, PV Báo CAND đến Đồn Công an Đông Bắc Sông Cầu (thuộc Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên). Trung tá, Trưởng Đồn Trần Khắc Sang cho biết, cán bộ – chiến sỹ đang tập trung xuống địa bàn cơ sở, triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT theo tinh thần kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự ATXH, ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý.

Đồn Công an Đông Bắc Sông Cầu được thành lập từ tháng 9-2012 đảm nhiệm bảo vệ ANTT 6 xã ven biển phía Bắc tỉnh Phú Yên có địa hình phức tạp với núi non, đầm, biển và nhiều đường ngang ngõ tắt. Trên địa bàn này có hai tuyến đường trong huyết mạch giao thông Quốc lộ 1A và 1D nối liền địa phận phường Bùi Thị Xuân và phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Trong số hàng trăm nhà hàng, quán ăn hình thành từ lâu trên Quốc lộ 1A ven đầm Cù Mông, có một số tụ điểm tệ nạn xã hội núp dưới vỏ bọc cà phê giải khát bình dân để “săn khách” làm nghề lái xe tải xuôi Nam ngược Bắc từ phía Bắc chân đèo Nại cho đến phía Nam đèo Cù Mông. Đây cũng là tuyến đường từng xảy ra những vụ trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chuyên nghiệp.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an Đông Bắc Sông Cầu triển khai nhiệm vụ bảo vệ ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an Đông Bắc Sông Cầu triển khai nhiệm vụ bảo vệ ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý.

Tuyến quốc lộ 1D uốn lượn trên lưng núi nối liền vực sâu bên biển, trong đó có nhiều cung đoạn vắng vẻ nên một số thanh niên rủ nhau “đua tốc độ”, sử dụng hung khí đánh nhau… Không ít đối tượng hình sự ở TP Quy Nhơn và thị xã Sông Cầu dạt sang bên này, chạy về bên kia để lẩn tránh Công an hoặc câu kết trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự.

Bên cạnh đó, địa bàn này còn có KCN Đông Bắc Sông Cầu với hàng mấy chục doanh nghiệp, với hàng nghìn công nhân. Toàn địa bàn có 14.663 hộ gia đình với số dân 56.581 người, 70% gia đình chuyên nghề khai thác hải sản trên biển và thả nuôi tôm, cá, trong lồng bè ở đầm, vịnh; trình độ dân trí thấp, nhận thức pháp luật hạn chế, tình trạng tụ tập cờ bạc, rượu bia rồi gây rối, đánh nhau, tranh chấp dân sự… vẫn phát sinh.

Đơn vị trẻ, quân số mỏng, song, bằng tinh thần đoàn kết, vượt khó, luôn chủ động bám sát địa bàn cơ sở, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, những năm qua Đồn Công an Bắc Sông Cầu đã đảm bảo ổn định ANTT địa bàn đảm trách.

Trong 3 năm qua, đơn vị đã tổ chức hơn 300 lượt tuần tra ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, xóa sổ 22 tụ điểm đánh bạc gồm 156 đối tượng; kịp thời ngăn chặn và giải tán hơn 120 lượt nhóm thanh thiếu niên tụ tập mưu tính gây rối trật tự và đánh nhau, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm; xác minh làm rõ 107 vụ vi phạm pháp luật chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Sông Cầu điều tra, khám phá trên 85% số vụ phạm pháp hình sự.

Nhắc đến những vụ trọng án điển hình, chúng tôi được nghe kể lần cán bộ, chiến sỹ của đồn tham gia truy xét hành tung kẻ bỏ chất độc vào đĩa bánh xèo để sát hại bà Nguyễn Thị Túc (trú ở thôn 4, xã Xuân Hải).

Sau khi nạn nhân phát hiện và khẩn báo, Đồn kịp thời phong tỏa hiện trường, thu giữ tang vật rồi phối hợp các trinh sát, điều tra viên, cán bộ kỹ thuật hình sự Công an thị xã Sông Cầu khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định mẫu vật đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy nóng một ngày đêm đã làm rõ thủ phạm là Lê Văn Tâm (trú ở thôn Hòa Phú, xã Xuân Hòa).

Kết quả điều tra sau đó cho thấy, do mâu thuẫn gay gắt nên người vợ của Tâm là Bùi Thị Bích Thanh về Xuân Hải sinh sống với bà Nguyễn Thị Túc. Cho rằng mẹ vợ chia rẽ quan hệ vợ chồng nên Tâm mua thuốc diệt chuột đầu độc bà Túc. Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng thủ phạm phải vào vòng tố tụng hình sự về tội giết người...

Sau vụ án vừa kể, Đồn Công an Đông Bắc Sông Cầu còn phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu điều tra làm rõ hành tung Nguyễn Văn Đỏ (trú ở thôn Từ Nham, xã Xuân Thịnh) đã đến xã Xuân Hải gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản có tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Gần đây nhất - đầu tháng 9-2019, Đồn đã phát hiện và xử lý 4 đối tượng từ Quảng Trị, Bình Định đến xã Xuân Hải cho vay nặng lãi, tạm giữ 11 CMND, 14 giấy vay hàng trăm triệu đồng, 18 triệu đồng tiền mặt, 3 xe máy, 7 điện thoại…

Theo Trưởng Đồn, Trung tá Trần Khắc Sang, để tạo nên thế trận ANTT khép kín, Đồn chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật, kịp thời thông tin về những thủ đoạn trộm cắp, lừa đảo, cướp giật đến từng cụm dân cư để người dân cảnh giác, phối hợp hỗ trợ Công an đấu tranh phòng chống, xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả các mô hình “Tự phòng - tự bảo vệ”, “Quản lý trẻ em làm trái pháp luật”, “Tự quản về ANTT và bảo vệ môi trường”.

Đồn còn chủ động tham mưu hoặc phối hợp với chính quyền, đoàn thể ở địa phương nâng cao chất lượng hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp từ cơ sở không để khiếu kiện phức tạp kéo dài hoặc dẫn đến phạm pháp hình sự. Mặt khác, thông qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, mỗi cán bộ, chiến sỹ Đồn Công an Đông Bắc Sông Cầu khắc phục thiếu sót, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và trình độ nghiệp vụ để thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Với nhiều thành tích đạt được trong 3 năm qua (2017-2019), Đồn Công an Đông Bắc Sông Cầu giữ vững được danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, hàng chục lượt cán bộ, chiến sỹ được UBND, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, UBND thị xã Sông Cầu trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/bao-ve-binh-yen-cua-ngo-phia-bac-thi-xa-song-cau-576320/