Bảo vệ biết mật mã căn hộ cao cấp, lẻn vào trộm nhẫn kim cương và tiền khoảng 1,5 tỷ đồng

Trong một lần giúp đỡ người giúp việc đem đồ lên căn hộ cao cấp tầng 22, Phát nhìn thấy người giúp việc bấm mật mã nên ghi nhớ. Lợi dụng lúc gia chủ không có nhà, Phát bấm mật khẩu vào bên trong trộm tài sản và tiền tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Ngày 24/4, Công an quận 2, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Tấn Phát (SN 1992, ngụ quận 9) để điều tra, làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Phát tại cơ quan Công an.

Theo đó, Phát là bảo vệ của công ty bảo vệ Việt Nhật Thăng Long được phân trách nhiệm bảo vệ tại Chung cư Estella, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Mới đây, chị Đặng Thị Mỹ Linh (SN 1992) đến Công an quận 2 trình báo về việc căn hộ cao cấp của mình tại tầng 22 Chung cư Estella, khu phố 5, phường An Phú, quận 2 có dấu hiệu trộm đột nhập, lấy đi tổng tài sản gần 1,5 tỷ đồng.

Theo chị Linh, chiều 23/4, chị cùng gia đình đi ra ngoài có khóa cửa căn hộ cẩn thận. Đến 19h tối cùng ngày, gia đình chị trở về căn hộ thì thấy căn hộ vẫn khóa cửa bình thường.

Tuy nhiên, khi vào bên trong nhà chị phát hiện phòng ngủ mất những tài sản như: nhẫn kim cương , đồng hồ đeo tay hiệu Patek Phillppe và ngoại tệ… tổng trị giá gần 1,5 tỷ.

Tiếp nhận sự việc trên, Công an vào cuộc điều tra, truy xét. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera ở chung cư nhận dạng kẻ trộm.

Trong lúc, Công an đang điều tra vụ trộm thì bất ngờ sáng 24/4, nhân viên bảo vệ tên Phát đến Công an đầu thú, khai nhận chính mình thực hiện vụ trộm này.

Tại cơ quan Công an Phát hối hận về hành vi phạm tội của mình.

Phát khai nhận, thời gian trước có 1 lần phụ đem đồ đạc lên căn hộ chị Linh và thấy người giúp việc bấm mật mã vào căn hộ nên ghi nhớ.

Đến chiều 23/4, Phát biết gia đình chị Linh rời khỏi căn hộ nên đối tượng lên phòng, bấm mật khẩu vào bên trong căn hộ. Phát lục lọi trong phòng ngủ lấy đi nhẫn kim cương (khoảng 45.000 USD), đồng hồ đeo tay hiệu Patek Phillppe (khoảng 20.000 USD) và 200 ngàn đô rồi đóng cửa xuống làm việc bình thường.

Sau đó, Phát đem chiếc đồng hồ bán 1 cửa hàng ở quận 1 với giá là 179 triệu đồng. Phát mang theo 200 đô Singapore đổi ở cửa hàng quận 9 với số tiền hơn 3 triệu.

Biết Công an điều tra thế nào cũng phát hiện nên Phát ra đầu thú. Do không có tiền tiêu xài nên đối tượng nảy sinh trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Phương Sinh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bao-ve-biet-mat-ma-can-ho-cao-cap-len-vao-trom-nhan-kim-cuong-va-tien-khoang-15-ty-dong-2675734.html