Bảo vệ biên giới đi đôi với chống dịch

Đến thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 trong nước đã cơ bản được kiểm soát. Tại các cửa khẩu của tỉnh, hoạt động xuất nhập cảnh (XNC), xuất nhập khẩu (XNK), lưu lượng hàng hóa dần tăng trở lại. Đi kèm với đó, tình hình buôn lậu qua các tuyến biên giới của tỉnh sẽ gia tăng trở lại nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác biên phòng nhằm ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu; góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 phát tán, lây lan trở lại.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch gắn với công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện để triển khai.

Đơn vị thành lập 1 đội cơ động và 6 chốt (trực 24/24h), kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa XNC qua biên giới. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác kiểm soát XNC, XNK tại các cửa khẩu; phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch Covid-19, vận động 100% hộ dân ký cam kết không vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...

Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) bắt đối tượng vận chuyển xe máy có nguồn gốc trộm cắp đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, ngày 6/5/2020.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 6 vụ/9 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, vận chuyển hàng hóa trái phép; thu giữ 50.000 chiếc khẩu trang các loại.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng ở cửa khẩu đưa 709 người nhập cảnh vào Việt Nam đi cách ly theo quy định; tiếp nhận 88 đối tượng người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; buộc xuất cảnh 113 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam...

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thực hiện công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu; góp phần ngăn chặn dịch Covid-19, các đồn biên phòng chủ động phối hợp thành lập và duy trì 84 chốt dọc các tuyến biên giới của tỉnh với 440 người tham gia; 8 tổ cơ động với 55 cán bộ biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu. Qua đó, đã kịp thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm buôn lậu, XNC, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan vào Việt Nam.

Nổi bật, từ đầu tháng 2 đến ngày 5/5, các đơn vị BĐBP tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 14 vụ/13 đối tượng, 4 phương tiện vận chuyển trái phép 233.820 chiếc khẩu trang y tế sang Trung Quốc; 37 vụ/112 người dân 2 nước XNC trái phép; tiếp nhận 112 người Việt Nam do Trung Quốc trao trả...

Đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý biên giới, cửa khẩu; đấu tranh ngăn chặn hoạt động XNC, buôn lậu qua biên giới. Đồng thời, chủ động nắm bắt thông tin, trao đổi, thông báo cho các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp hạn chế các hoạt động tiếp xúc với người nước ngoài để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch...

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202005/bao-ve-bien-gioi-di-doi-voi-chong-dich-2483534/