Bảo vệ bệnh viện cho vay lãi, tàng trữ súng, đạn bán kiếm lời

Việt là bảo vệ trông giữ xe của Bệnh viện quận 9 nhưng thủ cất giấu nhiều hàng nóng, hung khí để bán kiếm lời. Ngoài ra Việt còn khai khi bệnh nhân trong bệnh viện cần tiền, Việt cho vay và lấy lời…

Ngày 30/8, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Quốc Việt (SN 1987) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ hung khí, vũ khí trái phép và hoạt động cho vay tiền.

Việt bị camera phát hiện khi lưu thông không đội mũ bảo hiểm, khẩu trang

Việt bị camera phát hiện khi lưu thông không đội mũ bảo hiểm, khẩu trang

Trước đó ngày 29/8, thông qua hệ thống camera giám sát, Công an quận 9 phát hiện Việt điều khiển xe gắn máy màu đỏ lưu thông trên đường Lê Văn Việt, quận 9 không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu tổ cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Việt. Việt không trưng được giấy tờ tùy thân nên tổ công tác đã đưa Việt về trụ sở làm rõ.

Việt khai mua hàng nóng để bán lại kiếm lời

Việt khai đang làm bảo vệ tại Bệnh viện quận 9. Qua điều tra xác minh, Công an quận 9 phát hiện Việt tàng trữ vũ khí, hung khí tự chế và công cụ hỗ trợ tại bệnh viện.

Việt khai số vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ trên Việt mua để bán lại kiếm lời. Ngoài ra Việt còn khai hoạt động trong lĩnh vực cho vay, người vay chủ nhiều là bệnh nhân trong Bệnh viện quận 9.

Công an quận 9 đã thu hồi súng, hung khí, công cụ hộ trợ tại nơi Việt cất giấu, niêm phong, tạm giữ Việt để xử lý.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bao-ve-giu-xe-tang-tru-sung-dan-ban-kiem-loi-609547/