Bảo vệ bệnh viện bị bắt vì tàng trữ 'hàng nóng'

Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng liên quan đến nhiều phi vụ mua bán, tàng trữ vũ khí, vũ khí thô sơ.

Ngày 30/8, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, vừa phát hiện một nhân viên bảo vệ của Bệnh viện quận 9 tàng trữ cả kho "hàng nóng", có dấu hiệu tổ chức cho vay nặng lãi và mua bán vũ khí trái phép.

Theo đó, lúc 15h40 ngày 29/8, từ Trung tâm giám sát hệ thống camera an ninh của quận 9, các chiến sĩ công an phát hiện một đối tượng nghi vấn lưu thông trên đường Lê Văn Việt nên đã dùng bộ đàm báo tin cho tổ tuần tra của lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội cảnh sát hình sự CAQ9).

Từ lời khai, công an tiếp tục thu giữ nhiều súng, đạn, kiếm của đối tượng. Ảnh: VOV.

Từ lời khai, công an tiếp tục thu giữ nhiều súng, đạn, kiếm của đối tượng. Ảnh: VOV.

Đang tuần tra trên tuyến tường gần đó, tổ tuần tra đón lõng tại khu vực trước Bệnh viện quận 9 (thuộc phường Tăng Nhơn Phú A), phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Attila màu đỏ không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang và có nhiều biểu hiện bấn thường nên đã dừng xe để kiểm tra. Do đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, giấy tờ xe nên tổ tuần tra mời về trụ sở CAQ làm việc.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai tên là Nguyễn Quốc Việt, đang làm bảo vệ và giữ xe tại Bệnh viện quận 9.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Việt có hành vi mua bán và tàng trữ súng, đạn, kiếm... Ngoài ra, công an còn phát giác đối tượng này liên quan đến hoạt động cho vay tiền.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, Việt thừa nhận tàng trữ vũ khí và cho một số người ở bệnh viện vay tiền. Lực lượng công an đến bệnh viện kiểm tra, thu giữ toàn bộ súng, đạn, mã tấu... để phục vụ điều tra.

Theo Quỳnh Ngân/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/bao-ve-benh-vien-bi-bat-vi-tang-tru-hang-nong/20200830065249413