Công ty bay Trực thăng miền Nam: Bay tới những tầm cao

Tháng ba đối với đội ngũ cán bộ, phi công, công nhân viên của Công ty Trực thăng miền Nam (VNHS), luôn là quãng thời gian đầy ý nghĩa. Không chỉ là tháng kỷ niệm ngày thành lập đơn vị (11-3-1985/11-3-2018), mà còn là thời điểm để VNHS triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2018 với những quyết tâm và khát vọng mới.

Nhớ những ngày đầu mới thành lập, VNHS chỉ có hai chiếc trực thăng Mi-8 được chuyển giao từ Quân chủng Không quân. Khó khăn chồng chất khó khăn khi nguồn nhân lực của đơn vị vừa thiếu lại vừa yếu, cơ sở vật chất rất sơ sài. Nhưng có lẽ cũng từ những khó khăn ấy, đã tác động vào ý chí và lòng tự trọng lớp cán bộ, nhân viên đầu tiên của công ty để họ phấn đấu vươn lên. Đại tá Nguyễn Xuân Trường, nguyên Giám đốc VNHS chia sẻ: “Những ngày đầu của ngành bay dịch vụ Việt Nam rất gian nan, thiếu thốn. Chúng tôi phải sử dụng loại trực thăng cũ, không chuyên dụng do Liên Xô sản xuất để bay dịch vụ, trong khi đó các phương tiện bảo đảm vô cùng lạc hậu và cũ kỹ. Ấy vậy mà tôi luyện qua năm tháng, các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức của VNHS đã xây dựng được một công ty bay dịch vụ lớn mạnh như hôm nay”.

Những năm tháng vượt qua khó khăn thử thách và phấn đấu cao độ, VNHS đã làm mới mình và tạo nên thương hiệu bay số 1 ở Đông Nam Á. Từ hai chiếc Mi-8 ngày nào, giờ đây VNHS đã có đội trực thăng hiện đại 19 chiếc, bao gồm nhiều chủng loại hiện đại, như: AW-189, EC-225, Super Puma L2, EC-155B1… với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, khép kín, gồm nhà ga, đường băng, đường lăn, sân đỗ và hăng ga đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều năm bay phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí VNHS luôn đáp ứng tốt các yêu cầu dịch vụ khắt khe của đối tác, lấy trọn niềm tin của khách hàng trên thế giới.

Máy bay EC 225 của VNHS chở công nhân dầu khí ra giàn khoan.

Điều mà các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức của VNHS luôn tự hào, chính là đã làm chủ hoàn toàn việc cung cấp các dịch vụ bay thực thăng cho mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Không những vậy, sải cánh của VNHS còn vươn ra thị trường bay dịch vụ của Malaysia, Indonesia, Na Uy, Đông Timor, Ấn Độ... Con số hơn 300.000 giờ bay an toàn tuyệt đối cho thấy cường độ bay của đơn vị lớn và đáng nể đến mức nào.

Sự ra đời của VNHS, gắn liền với sự phát triển của ngành dầu khí. Hiện, hơn 90% giờ bay của công ty là bay phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam. Đây cũng chính là thế mạnh vượt trội của công ty và là điểm nhấn của ngành bay dịch vụ Việt Nam. Vài năm qua, giá dầu trên thế giới giảm sâu, khiến nhu cầu bay dầu khí trong nước cũng như thế giới giảm mạnh. Điều này tác động rất lớn đến hoạt động của ngành bay dịch vụ Việt Nam nói chung, VNHS nói riêng. Không chấp nhận hoàn cảnh, tập thể lãnh đạo công ty và các bộ phận chức năng của đơn vị lại phải suy nghĩ không ngừng tìm kiếm những hướng đi mới.

Thời gian qua, một mặt vẫn bảo đảm hoạt động chính là bay phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, VNHS tiếp tục đa dạng hóa dịch vụ trong nước như: Thực hiện bay quảng cáo cho các tập đoàn lớn, Toyota, Audi, Times, Square, Loveland..., bay du lịch thuê chuyến, bay cấp cứu y tế...

Cuối tháng 12-2017, cơn bão số 16 có tên quốc tế là Tembin hình thành tại Philippines đổ bộ vào Biển Đông nước ta, uy hiếp trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có các công ty dầu khí đang hoạt động ngoài khơi khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điều này cho thấy khả năng ứng biến nhanh chóng, hiệu quả trong hoạt động sơ tán, cứu hộ của VNHS rất tốt. Trong các ngày 24-12-2017, công ty đã tổ chức bay sơ tán hơn 1.200 công nhân từ các giàn khoan về đất liền, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau chiến dịch này, các khách hàng đã đánh giá rất cao về sự chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên, phi công VNHS.

Mở rộng và làm chủ thị trường trong nước, VNHS còn vươn cánh bay của mình ra nước ngoài. Từ năm 2016 đến nay, hai chiếc Mi-172 cùng các tổ bay, nhân viên bảo đảm đã phục vụ hoạt động bay cứu hỏa tại Indonesia rất hiệu quả theo hợp đồng với bạn. Công ty hy vọng năm nay tiếp tục hợp tác cung cấp dịch vụ bay này và không chỉ dừng lại ở hoạt động bay cứu hỏa mà còn ở các loại hình khác, như: Bay vận chuyển người, hàng hóa, khai thác mỏ… Cho dù hoạt động bay ở nước ngoài đòi hỏi yêu cầu cao về nhân lực và công tác bảo đảm, phục vụ, nhưng đó là việc làm cần thiết trong thời điểm hiện tại và góp phần quảng bá thương thêm hiệu dịch vụ bay của Việt Nam.

Không chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh, VNHS còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Trong những năm qua, đơn vị đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đi công tác, hỗ trợ huấn luyện phi công và thợ máy cho Quân chủng Hải quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ cảnh giới và quan sát trên biển, góp phần không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Với nguồn nhân lực ngày càng trẻ, VNHS luôn chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, nhất là tổ chức các lớp nâng cao trình độ tại các nước tiên tiến trên thế giới như: Anh, Pháp, Ý, Nga, Mỹ... cho đội ngũ phi công, nhân viên bay, nhân viên kỹ thuật và các thành phần phục vụ, bảo đảm. Hiện nay, VNHS vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Tin tưởng với truyền thống ấn tượng của mình, đơn vị sẽ không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ bay an toàn, hiệu quả, nâng tầm thương hiệu của mình trong khu vực và thế giới, trong thời kỳ hội nhập và phát triển hiện nay.

Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG

Nguồn Thanh Niên: http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/cong-ty-bay-truc-thang-mien-nam-bay-toi-nhung-tam-cao-533255