Bảo vật hiếm có nhất thế giới gây bão trên sàn đấu giá trực tuyến

Vật phẩm siêu hiếm đã đạt kỷ lục về số tiền đấu giá khiến các đại gia đứng ngồi không yên.

Mới đây, tại một phiên đấu giá trang sức trực tuyến, viên kim cương 28,86 carat siêu hiếm vừa được bán với giá kỷ lục 2,1 triệu USD (khoảng 46 tỷ đồng).

Đây được coi là phiên giao dịch đấu giá online khủng nhất từ trước đến nay khiến nhiều đại gia "đứng ngồi không yên".

Cận cảnh viên kim cương siêu hiếm gây bão trong buổi đấu giá online.

Cận cảnh viên kim cương siêu hiếm gây bão trong buổi đấu giá online.

Nếu tính cả phí bảo hiểm người mua, viên kim cương được bán với giá cao hơn 100.000 USD so với ước tính ban đầu.

Viên kim cương tự nhiên này là một kiệt tác hiếm có khó tìm, nhà đấu giá cho biết viên kim cương nhận được 31 đề nghị chào mua cạnh tranh từ 4 quốc gia.

Trong bối cảnh các phiên đấu giá trực tiếp được mở lại sau thời gian dài đình chỉ vì đại dịch Covid-19, những buổi đấu giá trực tuyến vẫn đem lại doanh số bán đá quý chính hãng và đồ cổ khá hiệu quả.

Việc bán viên kim cương này cũng chứng minh rằng đấu giá trực tuyến có thể được áp dụng với các mặt hàng giá trị cao.

Đấu giá trực tuyến đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của các nhà đấu giá lớn.

Rahul Kadakia, trưởng bộ phận trang sức quốc tế của Christie’s tuyên bố: "Viên đá quý này đã lập kỷ lục đấu giá trực tuyến, thể hiện sự tin tưởng của khách hàng vào khả năng kỹ thuật số và nền tảng bán hàng trực tuyến vốn rất có tiềm năng".

Kim cương là một món hàng đầy giá trị, mỗi năm, con người khai thác khoảng 130 triệu cara kim cương với tổng giá trị khoảng 9 tỷ đô la Mỹ.

Vào năm 2017, một phiên đấu giá "ầm ĩ" trong giới đại gia liên quan đến kim cương khiến dư luận choáng váng trong một khoảng thời gian dài.

Đó chính là cuộc đấu giá thế kỷ viên kim cương được đánh bóng lớn nhất thế giới có trọng lượng lên đến 59,60 carat mang tên "Ngôi sao hồng".

Đại gia nhấc điện thoại gọi để mua viên kim cương khủng trị giá 46 tỷ đồng!

Công ty Sotheby's - đơn vị tổ chức bán đấu giá - cho biết viên kim cương được bán cho một khách hàng đấu giá qua điện thoại!

Ban đầu, "Ngôi sao hồng" được đề nghị bán với giá khoảng 56 triệu USD. Mức giá liên tục bị đẩy lên trong vòng 5 phút sau đó.

Giá cuối cùng của "Ngôi sao hồng" là 71,2 triệu USD (tương đương 1.627 tỷ đồng), đã bao gồm tiền bảo hiểm dành cho người mua và một số chi phí khác.

"Ngôi sao hồng" có kích thước 2,69 x 2,06cm, nặng 11,92 gram. Nó được tìm thấy trong một mỏ kim cương ở châu Phi vào năm 1999.

Để cắt "Ngôi sao hồng" từ một viên kim cương thô, người ta phải mất hơn 2 năm.

Nó xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng hồi năm 2003, sau đó được chuyển vào Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Smithsonian (Mỹ).

Nguyên Anh (Nguồn Live Science)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-vat-hiem-co-nhat-the-gioi-gay-bao-tren-san-dau-gia-truc-tuyen-a481060.html