Bảo vật bùa chú: Thứ người Ai Cập cổ đại nào cũng mang bên người

Theo những người Ai Cập cổ, họ có nhiều loại bùa như vậy là vì mục đích sử dụng của chúng khác nhau, tùy theo nhu cầu và mong muốn của người dùng mà bùa được chế tác ra.

Vào thời Ai Cập cổ đại, người ta rất chuộng đeo hoặc mang các loại bùa bên người. Người Ai Cập có đến hàng ngàn loại bùa khác nhau với đủ mọi hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu. Theo họ, sở dĩ có nhiều loại bùa như vậy là vì mục đích sử dụng của chúng khác nhau, tùy theo nhu cầu và mong muốn của người dùng mà bùa được chế tác ra. Vậy công dụng của các loại bùa Ai Cập cụ thể ra sao?

Đặc điểm của bùa Ai Cập

Bùa Ai Cập phổ biến nhất thường có hình các vị thần như Amun, Isis, Hathor, Bes,... với nhiều kích thước khác nhau.

Bùa Ai Cập phổ biến nhất thường có hình các vị thần như Amun, Isis, Hathor, Bes,... với nhiều kích thước khác nhau.

Loại bùa Ai Cập phổ biến nhất thường có hình các vị thần như Amun, Isis, Hathor, Bes,... với nhiều kích thước khác nhau. Chúng được chế tác từ đá thạch anh, đá carnelian, lam ngọc, kính đỏ hoặc bằng vàng ròng. Ngoài ra, bùa cũng có thể được làm từ những vật liệu rẻ tiền hơn như đồng, thiếc, sắt, gỗ, sứ, xương...

Tùy từng loại bùa, sau khi chạm khắc tạo hình, một số loại sẽ được nhúng qua một lớp nhựa cây ankh-imy – một loại cây thần bí mà ngày nay vẫn chưa ai xác định được hình dạng cụ thể, loại cây này được cho là ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp, làm tăng thêm uy lực cho lá bùa.

Thông thường, bùa được xâu lẫn vào chuỗi đá quý để làm đồ trang sức đeo trên người. Một số khác dùng trong các nghi lễ ướp xác, an táng và canh dữ lăng mộ người chết.

Các loại bùa Ai Cập có thể sử dụng đơn lẻ, hoặc trong nhiều trường hợp cần đi theo một bộ, tùy vào múc đích sử dụng.

Công dụng cụ thể của từng loại bùa

Bùa Ai Cập có thể chia làm hai loại: bùa bảo vệ và bùa bồi táng.

Các loại bùa bồi táng nổi tiếng được biết đến rộng rãi có Djed Pillar (hình dạng giống một chiếc cột chống); bùa nút kết Isis (hình dạng giống đai áo); bộ bốn bùa mô phỏng hình dạng bốn người con của thần Horus;...

Các loại bùa bảo vệ và cầu may đa dạng hơn, một số loại phổ biến bao gồm thường được người Ai Cập mang bên người:

Bùa Aegis có dạng một chiếc vòng cổ rộng với hình chạm khắc đầu vị thần để bảo vệ người đeo

Bùa Bastet có hình dạng nữ thần đầu mèo – vị thần bảo hộ cho gia đình, giúp mang lại may mắn.

Bùa Bes có hình vị thần lùn kỳ cục cũng để cầu may mắn.

Mắt thần Horus, loại bùa này có hình dạng giống con mắt chim ưng của thần Horus, có sức mạnh to lớn, giúp đem lại sức khỏe, may mắn, sự bảo vệ, năng lượng tích cực cho người đeo.

Bùa Isis, mô phỏng hình tượng vị nữ thần vĩ đại nhất của người Ai Cập, vị nữ thần canh giữ những bí mật.

Bùa hình nữ thần Isis đang cho thần Horus ở hình dạng trẻ sơ sinh bú, mang ý nghĩa bảo vệ cho bà mẹ và trẻ nhỏ.

Bùa Hathor, có hình nữ thần đầu bò Hathor, vị thần của âm nhạc và nhảy múa, giúp đem đến may mắn.

Bùa Maat, có hình nữ thần Maat – người bảo vệ của sự thật và công lý

Bùa Nekhbet, mang hình nữ thần kền kền đã bảo vệ cho vị vua Ai Cập.

Bùa Nephthys, tạo theo hình em gái của nữ thần Isis, nữ thần của nhà cửa.

Bùa Ptah, đem đến may mắn cùng sự bảo vệ của vị thần bảo trợ thợ thủ công và sự sáng tạo.

Bùa tạc hình thần lùn Ptah-ek, vị thần bảo vệ cho trẻ em.

Bùa Scarab Beetle có ý nghĩa thể hiện sự tồn tại, bảo vệ và cuộc sống dài lâu.

Bùa Tauret hà mã mang thai, để bảo vệ người mẹ và đứa con tránh khỏi hiểm nguy khi vượt cạn

Bùa Thoth, đại diện cho vị thần của sự ghi chép và trí tuệ.

Theo Green/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bao-vat-bua-chu-thu-nguoi-ai-cap-co-dai-nao-cung-mang-ben-nguoi/20200328100353343