Bão vào Biển Đông sáng nay, hướng về Hà Tĩnh – Quảng Nam

Trong sáng nay, bão VAMCO đi vào Biển Đông, hướng về vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Nam, duy trì cường độ rất mạnh.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 13.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 13.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 1 giờ sáng nay (12/11), tâm bão VAMCO trên khu vực phía Đông Nam đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong sáng nay bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong mùa mưa bão năm nay với tốc độ di chuyển khá nhanh từ 20-25km. Dự báo đến 1 giờ ngày 13/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Nam. Bão vẫn duy được sức mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, khu vựctừ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,5 đến 120,0 độ Kinh Đông trên Biển Đông trong ngày và đêm nay có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 1 giờ ngày 14/11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140km về phía Nam. Bão vẫn duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo,bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 1 giờ ngày 15/11, tâm bão ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Khi áp sát bờ, bão số 13 giảm một cấp. Tuy nhiên vẫn là cơn bão rất mạnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo,bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão số 13 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với vùng ảnh hưởng có thể rất rộng lớn. Thời gian bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền nước ta khoảng từ 14-15/11 với mưa lớn, gió giật mạnh kèm theo nguy cơ về lũ quét, lũ lụt, sạt lở đất.

Trên đất liền hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động yếu dần, nên trong sáng nay (12/11), các tỉnh/thành từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 40mm. Sau mưa giảm dần.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày trước đó nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, đặc biệt tại các huyện:

Quảng Trị: Đắkrông, Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Hải Lăng.

Thừa Thiên Huế: A Lưới, Phong Điền, Nam Đông, Hương Trà, Hương Thủy.

Quảng Nam: Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Quế Sơn, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phú Ninh, Núi Thành, Đại Lộc.

Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây; Bình Định: An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn, Vân Canh, Phù Cát.

Tình trạng ngập lụt diện rộng diễn ra ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, đặc biệt các huyện:

Quảng Trị: Đắkrông, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị.

Thừa Thiên Huế: Phú Lộc, Hương Trà, Quảng Điền, Phú Vang, TP. Huế.

Quảng Nam: Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, TP Hội An, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, TP Tam Kỳ.

Quảng Ngãi: Bình Sơn, Ba Tơ, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa 3 Hành, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi;

Bình Định: Hoài Nhơn, An Lão.

Phú Yên: Đồng Xuân, Đông Hòa, thị xã Sông Cầu.

Nguyễn Hoài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/bao-vao-bien-dong-sang-nay-huong-ve-ha-tinh-quang-nam-1748754.tpo