Bão vào Bắc Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày 12-6, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào Biển Đông.

Ảnh vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Ảnh vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Chiều 12-6, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,5 độ vĩ Bắc - 118 độ kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 200km về phía Tây. Di chuyển với vận tốc 15-20km/giờ, dự báo ATNĐ sẽ mạnh lên thành bão trong ngày 13-6.

Tới ngày 14-6, tâm bão sẽ đi vào đất liền ở phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió khoảng cấp 8-9, giật cấp 12, sau đó suy yếu nhanh.

Cơ quan dự báo của Việt Nam cảnh báo, hiện nay toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) đều có nguy cơ rủi ro cao.

Còn về đợt nắng nóng kỷ lục trên đất liền, dự báo tại Bắc bộ và Thanh Hóa, nắng nóng gay gắt chỉ còn xuất hiện trong ngày 13-6 rồi chấm dứt từ ngày 14-6.

Tại Trung bộ, nắng nóng vẫn còn kéo dài thêm nhiều ngày tới, chưa có dấu hiệu kết thúc.

Tại Nam bộ và Tây Nguyên, trong các ngày từ 13-6 đến 15-6, 21-6 và 22-6, chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bao-vao-bac-bien-dong-667194.html