Bão Vamco đánh sập, tốc mái hơn 1.500 ngôi nhà

Cơn bão Vamco (bão số 13) đổ bộ miền Trung, đánh sập, làm tốc mái hơn 1.500 nhà dân và trường học, khiến 18 người bị thương, 13 tàu thuyền bị chìm.

Tối 15/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, bão Vamco gây thiệt hại lớn cho các tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Nam đến Hà Tĩnh.

Theo thống kê sơ bộ đến thời điểm này, bão số 13 đánh sập, làm tốc mái 1.505 nhà dân và trường học, trong đó có 1.248 nhà ở Thừa Thiên - Huế, 252 nhà ở Quảng Trị, 4 nhà ở Đà Nẵng và 1 nhà ở Quảng Nam. 18 người bị thương khi gia cố nhà cửa chống bão, gồm Quảng Trị 7 người, Quảng Nam 3 người, Quảng Bình 8 người.

Dãy nhà ven biển Hội An, Quảng Nam bị sóng đánh sập.

Dãy nhà ven biển Hội An, Quảng Nam bị sóng đánh sập.

Bão cũng đánh chìm 13 tàu thuyền của Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình, quật gãy nhiều cột điện và gây sự cố ở đường dây 110KV tại Đà Nẵng khiến 183 xã, phường bị mất điện.

Mưa to, gió lớn cũng gây ngập lụt tại nhiều địa phương, làm hư hỏng đường giao thông, đánh sập nhiều nhà, hàng quán ven biển; hàng trăm cây xanh bị quật ngã.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, chiều tối nay (15/11), bão số 13 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong đêm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần trên khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên tối và đêm nay, trên đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp tục có gió giật mạnh. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có nguy cơ cao sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-vamco-danh-sap-toc-mai-hon-1500-ngoi-nha-ar580774.html