Bão Vamco càn quét Philippines khiến 26 người chết

Trước khi di chuyển vào Biển Đông, cơn bão Vamco đã càn quét một khu vực rộng lớn tại Philippines làm 26 người chết và hàng chục ngàn ngôi nhà chìm trong biển nước.

Ngày 13/11, Cảnh sát Philippines cho biết 26 người chết vì bão Vamco sau khi cơn bão này mang theo mưa to và gió lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thủ đô Manila và các tỉnh lân cận. Cùng với đó, theo Reuters, bão Vamco là cơn bão thứ 21 càn quét qua Philippines trong năm nay khiến 14 người mất tích và 25 người khác bị thương sau khi hoành hành tại đảo chính Luzon trong vài ngày qua.

Lượng mưa cực lớn mà Vamco mang đến đảo Luzon khiến vùng đô thị Manila ngập lụt và tê liệt. Nhân viên cứu hộ đang tỏa ra khắp các thành phố trong khu vực, dùng xuồng cao su, các xuồng máy nhỏ, canô và thậm chí là môtô nước để sơ tán người dân.

Tại thành phố Marikina và xung quanh tỉnh Rizal, người dân phải leo lên lầu hoặc mái nhà khi nước lũ dâng cao. "Chúng tôi choáng ngợp trước quy mô của trận lũ. Chúng tôi đang chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất. Cùng với đó, chúng tôi đã nhận được các báo cáo về việc nhiều người dân mắc kẹt trên nóc nhà kể từ ngày 12/11 và đang bắt đầu bị hạ thân nhiệt" - thị trưởng thành phố Marikina Marcelino Teodoro cho biết.

Đồng thời, ông Teodoro cũng đang phải cầu cứu các lực lượng dân phòng khi thành phố có đến 40.000 ngôi nhà đang ngập trong nước và chính quyền địa phương chỉ có 50 xuồng cao su để đi cứu hộ. Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ đẩy mạnh hỗ trợ cho những người dân bị ảnh hưởng bởi bão Vamco. Sau khi càn quét qua đảo Luzon, hiện Vamco đã tiến vào Biển Đông.

Một số hình ảnh sau khi bão số Vamco càn quét Philippines (Ảnh: AFP; AP; REUTERS; EPA)

Hoàng Hà (TH) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-vamco-can-quet-philippines-khien-26-nguoi-chet-113165-4.html