Báo UAE: Tuyển Việt Nam 'lật ngược' thế giới của UAE

Theo tờ Gulf News, sau thất bại trước Việt Nam, giấc mơ được chơi ở chung kết World Cup 2022 của UAE càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tờ báo UAE Gulf News bình luận, sứ mệnh lọt vào vòng chung kết World Cup 2022 của đội tuyển UAE đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều sau khi họ để thua Việt Nam với tỷ số 0-1 trong trận đấu vừa diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình vào tối ngày hôm qua (14/11).

Các cầu thủ Việt Nam vui mừng sau pha ghi bàn của Nguyễn Tiến Linh (ảnh: Nam Nguyễn)

Các cầu thủ Việt Nam vui mừng sau pha ghi bàn của Nguyễn Tiến Linh (ảnh: Nam Nguyễn)

"Đoàn quân của HLV Bert Van Marwijk vào trận mà không có cây làm bàn chủ lực Ali Mabkhout do bị án phạt và ảnh hưởng của điều đó trở nên rõ ràng trong 15 phút mở đầu trận đấu khi các cầu thủ gặp khó khăn để tìm đường vượt qua hàng hậu vệ kín kẽ của Việt Nam", Gulf News viết.

Theo tờ báo, ngôi sao Omar Abdul Rahman đã rất cố gắng để chứng tỏ bản thân sau màn trình diễn thất vọng trong trận thua Thái Lan 1-2 của UAE ở vòng trước.

"Một số đường chuyền từ tiền vệ này cho thấy anh vẫn còn sự khéo léo thần kỳ của mình", Gulf News nhận xét.

"Đội chủ nhà chơi ngày càng tự tin khi thời gian nghỉ giữa hiệp đang tới gần", Gulf News bình luận. "Sau đó, UAE đã phải đối mặt với một cú sốc khi Al Hammadi bị thẻ đỏ do phạm lỗi với Tiến Linh".

Chỉ vài phút sau đó, cũng chính Tiến Linh là người tận dụng thành công lợi thế hơn người khi tung cú sút xa siêu phẩm mở tỷ số cho đội tuyển áo đỏ.

Theo Gulf News, trong hiệp 2, các cầu thủ UAE đã chơi tốt hơn. "Đội khách trông không giống như đang chơi với 10 người khi thủ thành Văn Lâm phải hoạt động vất vả để hóa giải một tình huống nguy hiểm từ Mohammad Al Menhali vào phút thứ 70 trong khi các tiền đạo UAE ở ngay phía sau anh ấy", tờ báo UAE tường thuật lại.

Gulf News cũng cho rằng, càng về cuối trận, khí hậu ẩm ướt của Hà Nội đã khiến cầu thủ cả hai đội mất sức và kể từ phút thứ 80, nhịp độ trận đấu đã bị chậm lại.

Kém 4 điểm so với đội dẫn đầu Việt Nam, UAE hiện đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng G, sau Thái Lan – đội tuyển vừa bị Malaysia đánh bại với tỷ số 2-1 cũng trong lượt trận tối ngày 14/11.

"Để có thể vào được vòng loại cuối cùng, UAE cần phải chơi tốt hơn trong bốn trận đấu còn lại khi mà nhiệm vụ của họ đang ngày càng khó hơn", Gulf News kết luận.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bao-uae-tuyen-viet-nam-lat-nguoc-the-gioi-cua-uae-20191115084608656.htm