Báo UAE kêu gọi các cầu thủ đoàn kết để đối phó với Việt Nam

Báo chí UAE cho rằng đội nhà cần nhìn lại mình và tránh lặp lại sai lầm trong các trận đấu tiếp theo và phải đoàn kết để đối phó với đội tuyển Việt Nam.

Ở lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022, UAE bất ngờ nhận trận thua 1-2 trước chủ nhà Thái Lan và tụt xuống vị trí thứ 3 bảng G, khi ở trận đấu cùng giờ đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Indonesia với tỷ số 3-1 và đánh chiếm vị trí thứ 2.

Khá bất ngờ, báo chí UAE không chỉ trích đội nhà ngược lại họ kêu gọi các cầu thủ đoàn kết để đánh bại Việt Nam ở lượt trận thứ 4, trong tháng 11 trên sân Mỹ Đình.Tờ The National viết:

"Thất bại 1-2 của UAE là không bàn cãi trước một Thái Lan chơi xông xáo và ăn ý trên hàng công tại sân Thammasat. Đó là một lời nhắc nhở cho dự án phát triển bóng đá nước nhà hướng đến tương lai dù vẫn còn trong giai đoạn trứng nước, nên vẫn còn nhiều việc phải làm. UAE vẫn còn một chặng đường dài phía trước nhưng giờ đội bóng phải đoàn kết lại để đối phó với chủ nhà Việt Nam vào tháng tới".

Trong khi đó, tờ Khaleej Times cho rằng quãng thời gian nghỉ một tháng là điều vô cùng cần thiết cho UAE trước khi làm khách trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam: "HLV Bert van Marwijk và thành viên BHL sẽ phải chú ý đến những lổ hỗng khiến đội nhà chịu thất bại ở Thái Lan.

Tuy nhiên, nó sẽ có thể được giải quyết khi UAE một lần nữa thực hiện chuyến đi đường dài nữa tới Đông Nam Á để gặp Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 14/11. Việc được nghỉ ngơi trong gần 1 tháng tới có lẽ là một điều may mắn cho những cầu thủ đang cảm thấy mệt mỏi và dính những chấn thương nhẹ".

Báo UAE đặt niềm tin vào đội nhà trước trận làm khách của Việt Nam. Ảnh: Internet

Báo UAE đặt niềm tin vào đội nhà trước trận làm khách của Việt Nam. Ảnh: Internet

Chia sẻ sau trận thua Thái Lan ở lượt trận hai và đánh mất ngôi nhì bảng G vào tay đội tuyển Việt Nam, cầu thủ Ali Mabkhout chia sẻ: "Chúng tôi đã thi đấu không tốt, các cầu thủ có vẻ mất tập trung. Tuy nhiên, thắng thua là chuyện thường tình của bóng đá. Chắc chắn điều này sẽ không ảnh hưởng đến tham vọng đi tiếp của chúng tôi".

Ali Mabkhout cũng tiết lộ anh và các đồng đội đã hiểu rõ đội tuyển Việt Nam song cũng tỏ ra thận trọng trước đội bóng của HLV Park Hang Seo.

"Chúng tôi biết rất rõ về đội tuyển Việt Nam, tôi nghĩ rằng họ là một đội tuyển mạnh. Tuy nhiên, điều này sẽ không thể ngăn cản đội tuyển UAE, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ nhất", tiền đạo chủ lực ĐT UAE cho biết.

Ali Ahmed Mabkhout đang là chân sút tốt thứ 2 Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á với 6 bàn thắng, xếp sau Omar Al Somah của Syria (7 bàn). Tiền đạo này đã ghi bàn ở cả 3 trận đấu của UAE, trong đó có cú hat-trick vào lưới Indonesia. Vì thế, hàng phòng ngự ĐT Việt Nam cần phải đặc biệt dè chừng chân sút này.

Trận đấu giữa Việt Nam và UAE sẽ diễn ra vào ngày 14/11 tới. Sau đó 5 ngày (19/11), thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục phải đối mặt với một thử thách vô cùng khó khăn khác khi tiếp đón đại kình địch Thái Lan. Cả 2 trận đấu này sẽ đều được diễn ra trên SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bao-uae-keu-goi-cac-cau-thu-doan-ket-de-doi-pho-voi-viet-nam-76828-11.html